Tin ASIAD 14.11.2010

14/11/2010 00:14 GMT+7

Đẩy giá vé lên 20 lần. Giá vé xem môn điền kinh tại ASIAD là 80 nhân dân tệ, nhưng trong hai ngày 22.11 và 24.11 giá vé lại bị phe vé đẩy lên gấp 20 lần, tức là 1.600 nhân dân tệ (khoảng 240 USD/vé). Lý do là hai ngày này có sự góp mặt tranh tài của Lưu Tường - siêu sao điền kinh Trung Quốc ở cự ly 110m rào. (AFP)

Đẩy giá vé lên 20 lần. Giá vé xem môn điền kinh tại ASIAD là 80 nhân dân tệ, nhưng trong hai ngày 22.11 và 24.11 giá vé lại bị phe vé đẩy lên gấp 20 lần, tức là 1.600 nhân dân tệ (khoảng 240 USD/vé). Lý do là hai ngày này có sự góp mặt tranh tài của Lưu Tường - siêu sao điền kinh Trung Quốc ở cự ly 110m rào. (AFP)

Lin Dan tự tin. Tay vợt nam số 1 cầu lông Trung Quốc Lin Dan (hạng 4 TG) cho biết sẽ dễ dàng “lấy” HCV ở nội dung đơn nam tại ASIAD lần này. 4 năm trước tại Doha (Qatar), Lin Dan để thua Taufik Hydayat (Indonesia, hạng 3 TG) trong trận chung kết đơn. Tuy nhiên sau đó tay vợt 27 tuổi này chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng ngôi vô địch đơn nam Olympic Bắc Kinh 2008. (AFP)

Tay vợt cầu lông số 1 TG Lee Chong Wei (Malaysia, ảnh) gây sốc khi để thua tay vợt hạng 6 TG Boonsak Ponsana (Thái Lan) ở tứ kết nội dung đồng đội nam. Chính trận thua này khiến Malaysia, vốn là hạt giống số 2 đồng đội nam, bị Thái Lan (không được xếp hạt giống) đánh bại ngay tại bán kết với tỷ số 3-2. Đây cũng là một trong những bất ngờ lớn tại ASIAD năm nay.

Chiến thắng ở nội dung 200m tự do nữ, kình ngư Zhu Qianwei ghi tên vào lịch sử thể thao Trung Quốc khi đoạt HCV ASIAD thứ 1.000 cho Tổ quốc, một thành tích mà chưa có nước nào đạt được. 

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.