Võ sĩ Uzbekistan bị tước huy chương vì dùng doping

19/11/2010 17:23 GMT+7

(TNO) Võ sĩ judo đoạt huy chương bạc ở hạng cân 81kg của Uzbekistan Shokir Muminov trở thành người đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất kích thích tại ASIAD 2010, theo thông báo của ban tổ chức.

Shokir Muminov tại lễ trao huy chương hôm 14.11 - Ảnh: AFP

(TNO) Võ sĩ judo đoạt huy chương bạc ở hạng cân 81kg của Uzbekistan Shokir Muminov trở thành người đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất kích thích tại ASIAD 2010, theo thông báo của ban tổ chức.

Bác sĩ Mani Jegathesan, Trưởng ban Y tế của Ủy ban Olympic châu Á, thông báo võ sĩ 27 tuổi đã bị tước huy chương và loại ra khỏi giải đấu.

Từng giành huy chương đồng tại Doha cách đây 4 năm, Muminov bại trận trước võ sĩ Hàn Quốc Kim Jae-Bum trong trận chung kết hôm 14.11, song không thể vượt qua cuộc kiểm tra doping trong cùng ngày.

Muminov bị phát hiện dương tính với chất cấm methylhexaneamine. Theo AFP, đây là một chất được sử dụng rộng rãi để chống nghẹt mũi nhưng nằm trong danh sách cấm của cơ quan phòng chống doping thế giới WADA.

Trước giải đấu, cơ quan phòng chống doping Trung Quốc cho biết họ đã lên kế hoạch thử 1.500 mẫu nước tiểu và hơn 200 mẫu máu tại đại hội thể thao này. Các mẫu thử sẽ được kiểm tra tại phòng thí nghiệm hiện đại ở Bắc Kinh, nơi từng phục vụ Olympic 2008.

Ở kỳ ASIAD 2006 tại Doha cách đây 4 năm, có 4 vận động viên cử tạ đã bị loại khỏi giải vì sử dụng doping.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.