Chuyện “gia đình trị” tại tuyển Tahiti

13/06/2013 16:33 GMT+7

(TNO) Tuyển Tahiti là gương mặt rất lạ tại Confederations Cup lần này. Do Úc chuyển sang thi đấu tại châu Á nên New Zealand không coi trọng giải vô địch châu Đại dương và chủ quan tạo điều kiện để Tahiti vô địch châu Đại Dương. Rất ít người biết đến nền bóng đá Tahiti và đội tuyển quốc gia của họ.

(TNO) Tuyển Tahiti là gương mặt rất lạ tại Confederations Cup lần này. Do Úc chuyển sang thi đấu tại châu Á nên New Zealand không coi trọng giải vô địch châu Đại dương và chủ quan tạo điều kiện để Tahiti vô địch châu Đại Dương. Rất ít người biết đến nền bóng đá Tahiti và đội tuyển quốc gia của họ.

>> Tổng quan về Confederations Cup 2013
>> Confederations Cup 2013: Cuộc tổng duyệt cho World Cup 2014
>> Confederations Cup 2013: Mọi con mắt hướng về Neymar

Chuyện “gia đình trị” tại tuyển Tahiti
Jonathan là cầu thủ kỳ dàn dạn kinh nghiệm nhất của tuyển Tahiti - Ảnh: FIFA.com

Dự Confederations Cup lần này, trong đội hình Tahiti có 4 cầu thủ cùng họ Tehau. Người đầu tiên là Jonathan, một cầu thủ đá vai trò libero trong đội hình chiến thuật của Tahiti. Người thứ hai là Lorenzo đá tiền vệ và người thứ ba là Alvin đá trung phong cắm. Điều đặc biệt ở chỗ cả 3 người này là anh em ruột một nhà.

Chưa hết, tuyển Tahiti còn có thêm một tiền đạo cũng mang họ Tehau là Teaonui. Giữa Teaonui và 3 anh em ruột mang họ Tehau trên cũng có quan hệ huyết thống rất gần. Khi phóng viên Brazil hỏi chuyện, Teaonui khoe mình là anh em họ với Jonathan, Lorenzo và Alvin. Chuyện hai anh em cùng dự một giải lớn như nhà Laudrup, Neville hay De Boer không phải là hiếm nhưng chuyện đến 4 anh em trong đó 3 anh em ruột cùng đá Confederations Cup có lẽ chỉ có ở Tahiti.

Jonathan, người anh cả 25 tuổi là giàu kinh nghiệm nhất với 22 lần khoác áo đội tuyển (nhiều nhất tại Tahiti hiện giờ), ghi được 4 bàn. Khi không chơi cho CLB nghiệp dư AS Dragon thì Jonathan là nhân viên giao hàng.

Lorenzo, 24 tuổi cũng 18 lần khoác áo đội tuyển, ghi 7 bàn và chơi cho CLB AS Tefana. Nghề chính của Lorenzo là giáo viên. Alvin là anh em song sinh của Lorenzo có 16 lần khoác áo đội tuyển, ghi 6 bàn. Alvin là tiền đạo chủ lực của CLB Tefana nhưng lại phải dự bị cho người em họ Teaonui ở đội tuyển.

Teaonui mới 20 tuổi nhưng đã đá cho Tahiti 16 trận và ghi 8 bàn. Ở cấp CLB, Teaonui chơi cho đội AS Dragon, là đồng đội của người anh cả Jonathan.

Teaonui cho biết: “Ở giải trong nước, AS Dragon của tôi và Jonathan là kình địch của Tefana của Lorenzo và Alvin. Nhưng ở Confederations Cup lần này, cả 4 anh em chúng tôi đều chung một màu áo. Điều này rất đáng vui”.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.