Giải đua xe các CLB mạnh lần 8

25/07/2011 11:48 GMT+7

(TNO) Tối 24.7, tay đua Lê Huy Hòa (CLB Thành Đạt Racing Boy, TP.HCM) đoạt chức vô địch giải đua mô tô 125 phân khối tranh cúp các CLB mạnh toàn quốc (Vietnam Motor Cub Prix - VMCP) lần 8 năm 2011, diễn ra tại TP Đà Nẵng.

(TNO) Tối 24.7, tay đua Lê Huy Hòa (CLB Thành Đạt Racing Boy, TP.HCM) đoạt chức vô địch giải đua mô tô 125 phân khối tranh cúp các CLB mạnh toàn quốc (Vietnam Motor Cub Prix - VMCP) lần 8 năm 2011, diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Đồng môn của Hòa là tay đua Nguyễn Viết Linh về thứ nhì. “Ông vua đường đất” Vũ Trọng Bằng (CLB Rebel USA Racing Team, TP.HCM) đoạt giải ba. Đồng giải ba với Bằng là tay đua Nguyễn Bá Thành (CLB Hùng Linh, TP.HCM).

Ngoài ra, sau 11 năm trở về đường đua Đà Nẵng, Vũ Trọng Bằng còn đoạt giải Phong cách thi đấu đẹp mắt nhờ những màn chạy ngang đầu ngoạn mục và Xe đua ấn tượng nhất.

Giải VMCP lần 8 tại TP Đà Nẵng do Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam cùng Trung tâm TDTT quốc phòng 3 tổ chức với sự tham dự của 19 CLB đến từ 8 tỉnh thành Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

32 tay đua chia làm 8 bảng đua vòng loại chọn hai vị trí nhất, nhì vào tứ kết. Ngoài những tay đua hạt giống dễ dàng vào vòng trong, bất ngờ lớn nhất xảy ra ở bảng 7, khi tay đua từng gom 30 danh hiệu ở tuổi 39 vào 10 năm trước Mã Kim So (CLB Út miền Đông, TP.HCM) bị loại.

Chia sẻ với Thanh Niên Online, Mã Kim So cho biết: “Sau 10 năm vắng bóng trên đường đua, tôi xuất hiện trở lại để cổ vũ phong trào là chính, đường đua ở Sân vận động Quân khu V TP Đà Nẵng đẹp, nhưng tôi vẫn chưa làm quen đường đua mới nên không thể đạt phong độ cao”.

Lê Huy Hòa xứng đáng đoạt danh hiệu vô địch bởi đã vượt qua những tay đua đáng gờm như Châu Lam Sơn (CLB Rebel USA Racing Team) ở vòng tứ kết 3. Ở vòng bán kết 2, Hòa qua mặt tay đua khác của CLB Rebel USA Racing Team là Phạm Chí Trọng và cả “Ông hoàng đường nhựa” Trần Ngọc Sang (CLB Hùng Linh).

Cuộc đua diễn ra căng thẳng và có 3 vụ va quẹt trên đường đua và rất nhiều tay đua phạm quy xuất phát trước hiệu lệnh trọng tài. Riêng vòng đua chung kết, trọng tài đã phải cho 4 tay đua xuất phát lại đến 7 lần.

 
Những chú "ngựa sắt" chồm lên ngay vạch xuất phát
 
Các tay đua bám sát nhau rất quyết liệt
 
Lê Huy Hòa (phải) tăng tốc vượt lên giành chức vô địch
 
Vũ Trọng Bằng dẫn đầu bỏ xa Mã Kim So ở vòng bảng

Tuy nhiên Bằng đã bị Linh qua mặt ở vòng đua cuối cùng
 
32 tay đua thi đấu dưới cái nắng miền Trung

Khán giả hò reo không ngớt

Những pha biểu diễn, "cưỡi" mô tô mạo hiểm
 
Màn burn-out đốt lốp
 
Wheelie bốc đầu

Làm xiếc khi lái xe với tốc độ cao
 
Điều khiển mô tô bằng bánh trước


Các nhà vô địch


 Nguyễn Tú
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.