Voeckler sắp mất áo vàng

23/07/2011 00:56 GMT+7

Chặng 18 Tour de France 2011 từ Pinerolo đi Col de Galibier-Serre-Chevalier (dài 200,5 km) đi qua nhiều ngọn núi có độ cao hơn 2.300m đã đánh dấu thành công của anh em nhà Schleck đến từ Luxembourg (Andy và Frank).

Chặng 18 Tour de France 2011 từ Pinerolo đi Col de Galibier-Serre-Chevalier (dài 200,5 km) đi qua nhiều ngọn núi có độ cao hơn 2.300m đã đánh dấu thành công của anh em nhà Schleck đến từ Luxembourg (Andy và Frank).

Cả hai đã chia nhau 2 vị trí đầu và đẩy tay đua chủ nhà Pháp Thomas Voeckler đối mặt với nguy cơ mất áo vàng chung cuộc khi khoảng cách từ hơn 2 phút đã được rút xuống còn đúng 15 giây trên bảng tổng sắp. Với kết quả này, cuộc đua áo vàng sẽ “nóng ” ở 3 vòng cuối (trừ vòng 20 tính điểm cá nhân) khi những chặng còn lại đều có nội dung leo núi vốn là sở trường của anh em nhà Schleck và Cadel Evans.

N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.