Các kết quả khác

19/11/2011 01:10 GMT+7

Đấu kiếm đoạt thêm 1 HCV nội dung kiếm liễu đồng đội nữ với các VĐV Nguyễn Thị Nguyệt, Lý Kiều Diễm, Lê Thị Bích và Nguyễn Thị Tươi sau khi thắng đội Singapore với tỷ số cách biệt 30-16. (G.Lao)

Đấu kiếm đoạt thêm 1 HCV nội dung kiếm liễu đồng đội nữ với các VĐV Nguyễn Thị Nguyệt, Lý Kiều Diễm, Lê Thị Bích và Nguyễn Thị Tươi sau khi thắng đội Singapore với tỷ số cách biệt 30-16. (G.Lao)

Cử tạ: Ngoài tấm HCV của Trần Lê Quốc Toàn và HCĐ của Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56 kg, cử tạ còn đoạt thêm HCĐ ở hạng cân 62 kg do công Nguyễn Ngọc Trung với thành tích tổng cử 272 kg. ĐKVĐ Dương Thanh Trúc thất bại ở hạng cân 77 kg. (H.Q)

Futsal nữ VN thắng Indonesia 6-0 ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào trưa qua để tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. 10 giờ sáng nay, nếu hòa Thái Lan, VN sẽ có nhiều cơ hội vào chơi trận chung kết. (Thành Thắng)

Shorinji Kempo: VN đoạt 1 HCB, 1 HCĐ ở ngày thi đấu quyền. Ở môn võ Shorinji Kempo lần đầu tiên thi đấu tại SEA Games và mới được phát triển ở VN trong thời gian gần đây, Lan Phương và Mỹ Duyên có HCB nội dung đôi nữ đai đen, còn Kiều Duyên và Nguyễn Thị Mão có HCĐ nội dung đôi nữ đai nâu. (Q.H)

Wushu: Phạm Quốc Khánh đoạt HCB ở nội dung biểu diễn nam quyền. Dù hoàn thành bài thi rất tốt, nhưng Quốc Khánh chỉ được 9,70 điểm, trong khi VĐV chủ nhà Heryanto được chấm 9,72 điểm, đoạt HCV. Ở nội dung đao thuật nam, VĐV Nguyễn Mạnh Quyền tạm xếp nhì với 9,70 điểm sau bài thi đầu tiên, tạm kém VĐV Achmad (Indonesia) 0,01 điểm. Ngày 20.11, Mạnh Quyền sẽ thi bài côn thuật để tranh HCV. (Q.H)

Billiards: Chung kết nội bộ carom 3 băng. Dương Anh Vũ và Nguyễn Quốc Nguyện đã cùng thắng trong trận bán kết chiều qua để gặp nhau ở chung kết hôm nay, đồng nghĩa VN chắc chắn có 1 HCV và 1 HCB nội dung carom 3 băng. Ở nội dung pool 9 bi, Đỗ Thế Kiên lội ngược dòng thắng Kobkit của Thái Lan ở tứ kết với tỷ số 9-8 để tranh bán kết vào sáng nay. (Q.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.