Các kết quả khác

18/11/2011 01:35 GMT+7

Cầu lông: Hôm qua, Tiến Minh thua đậm Derek Wong của Singapore (người đang xếp hạng 45 thế giới) 0-2 (14/21, 15/21) ở tứ kết. Tương tự, ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang thua trắng hạt giống số 2 người Thái Lan Ratchanok. Như vậy, cầu lông VN trắng tay tại SEA Games 26. (G.Lao)

Cầu lông: Hôm qua, Tiến Minh thua đậm Derek Wong của Singapore (người đang xếp hạng 45 thế giới) 0-2 (14/21, 15/21) ở tứ kết. Tương tự, ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang thua trắng hạt giống số 2 người Thái Lan Ratchanok. Như vậy, cầu lông VN trắng tay tại SEA Games 26. (G.Lao)

Bơi: Mặc dù không được tập luyện, làm quen đường bơi như các VĐV chủ nhà Indonesia, Châu Bá Anh Tư với những sải tay mạnh mẽ, thể lực dồi dào đã về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 7 phút 2 giây, đoạt HCV nội dung bơi đường dài cự ly 5.000m nam. Bơi đường dài còn có thêm 1 HCB của Nguyễn Thị Ngọc Bích ở cự ly 5.000m nữ. (Q.Huy)

Judo: ĐKVĐ SEA Games Huỳnh Nhất Thống (hạng dưới 55 kg nam) đã thất thủ trước VĐV Indonesia Toni Irawan ở bán kết với tỷ số 0-1. Trước đó, ở hạng cân dưới 45 kg của nữ, VĐV Đặng Lê Bích Vân cũng thất bại ở tứ kết trước Nancy Quillotes của Philippines. Tương tự, 2 nội dung biểu diễn quyền nam và nữ cũng không có thành tích. (G.Lao)

Bắn cung: VN đoạt HCB nội dung đồng đội nữ sau khi thua đội chủ nhà Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 187-206. (G.L)

Billiards: Huỳnh Thị Ngọc Huyền đoạt HCĐ nội dung pool 9 bi sau khi thua Ranola (Philippines) ở bán kết. (H.Q)

Bi sắt: Bi sắt đoạt thêm 2 HCB ở nội dung bắn kỹ thuật do công của Trần Thị Phượng Em (nữ) và Phùng Bá Phi Long (nam). (H.Q)

Xe đạp: ĐKVĐ Bùi Minh Thụy thất bại ở nội dung đua xe đạp đồng hạng nam khi không thể lọt vào tốp có huy chương. Bù lại, đồng đội nam VN với Minh Thụy, Văn Phúc, Văn Duẫn, Nguyễn Hưng, Trường Tài, Đức Tâm đoạt HCĐ đồng đội. (Q.H)

Bóng chuyền: Bóng chuyền nữ VN đã có chiến thắng 3-1 trước Indonesia vào hôm qua để tái đấu với Thái Lan trong trận chung kết vào ngày 20.11. Trong khi đó, đội nam đã thua Indonesia 1-3, và phải tranh HCĐ với Myanmar hoặc Malaysia vào ngày 20.11 tới. (Q.T)

Bảng tổng sắp huy chương (tính đến 22 giờ ngày 17.11)

 

Hôm qua, đoàn TTVN tiếp tục giành thêm 12 HCV

1. Võ Duy Phương (pencak silat, hạng cân dưới 55 kg).

2. Châu Bá Anh Tư (bơi 5.000m).

3. Đình Huy - Thanh Bình (rowing, đôi nam).

4. Trần Văn Toàn (pencak silat, hạng cân dưới 60 kg).

5. Nguyễn Hương Xuân (pencak silat, hạng cân dưới 55 kg nữ).

6. Nguyễn Thị Yến (pencak silat, hạng cân dưới 65 kg).

7. Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền (kiếm cạnh, nữ).

8. Hà Văn Hiếu (vật, hạng cân 120 kg nam).

9. Bùi Tuấn Anh (vật, hạng cân 66 kg nam).

10. Cấn Tất Dự (vật, hạng cân 74 kg nam).

11. Nguyễn Thị Luyến (pencak silat, hạng cân dưới 70 kg nữ).

12. Lê Đăng Minh (pencak silat, hạng cân dưới 90 kg nam).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.