Canoeing VN khởi đầu với một huy chương đồng

11/11/2011 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.11, tại khu đua thuyền hồ Cipule ở Java Barat, cách Jakarta (Indonesia) 70km về phía đông đã diễn ra loạt chung kết cự ly 1.000m các nội dung của nam: thuyền kayak đơn (K1), K2, K4, Canoeing đơn (C1), C2.

VĐV Trần Văn Long (phải) chỉ giành huy chương đồng ở nội dung sở trường 1000m C1 - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Sáng nay 11.11, tại khu đua thuyền hồ Cipule ở Java Barat, cách Jakarta (Indonesia) 70km về phía đông đã diễn ra loạt chung kết cự ly 1.000m các nội dung của nam: thuyền kayak đơn (K1), K2, K4, Canoeing đơn (C1), C2.

Vận động viên (VĐV) Trần Văn Long đã bước vào nội dung 1.000 m thuyền canoe đơn (C1) mà anh đã chiến thắng tại giải vô địch khu vực hồi tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ, Trần Văn Long chỉ về vị trí thứ 3 và đoạt huy chương đồng. Giành huy chương vàng ở nội dung này là Eka Octarorianus, VĐV của nước chủ nhà Indonesia.

Ở nội dung K1 1.000m, một VĐV khác của VN cũng thi đấu không hiệu quả là Nguyễn Thành Quang. Tại cự ly không phải sở trường, Thành Quang (huy chương vàng ở nội dung K1 200 m) chỉ về thứ 5. Về nhất và đoạt huy chương vàng ở nội dung K1 1.000m là VĐV của Thái Lan Wichan Jaitieng.

Canoeing là môn thứ 2 đã bắt đầu khởi tranh sau môn bóng đá nam. Trong ngày hôm nay sẽ tranh chấp 5 tấm huy chương vàng và đoàn VN chỉ trông đợi vào hai nội dung của Trần Văn Long và Nguyễn Thành Quang.

Giang Lao
(từ Jakarta)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.