Chủ nhà Indonesia thắng tưng bừng trận mở màn

07/11/2011 21:05 GMT+7

* U.23 Lào - U.23 Brunei: 2-2 (TNO) Tối 7.11 (giờ VN), trận đấu thứ 2 của bảng A đã kết thúc với chiến thắng đậm 6-0 của U.23 Indonesia trước U.23 Campuchia.

undefined

* U.23 Lào - U.23 Brunei: 2-2

(TNO) Tối 7.11 (giờ VN), trận đấu thứ 2 của bảng A đã kết thúc với chiến thắng đậm 6-0 của U.23 Indonesia trước U.23 Campuchia.

 
U.23 Indonesia thể hiện sức mạnh ở bảng A - Ảnh: Bạch Dương

Với 3 điểm ấn tượng trong ngày ra quân, U.23 Indonesia tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm và họ có 4 ngày nghỉ ngơi trước những cuộc chiến với ba đối thủ mạnh còn lại. Cũng qua chiến thắng này, U.23 Indonesia đã cho thấy họ là một đội bóng có tiềm lực tại SEA Games 26, mặc dù bảng A được đánh giá là "bảng tử thần".

U.23 Indonesia đã chủ động đẩy cao đội hình, chơi "pressing" hoàn toàn trong hiệp 1. Ngay ở những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có hai cú sút nguy hiểm về phía khung thành U.23 Campuchia.

Trong 20 phút đầu, tỷ lệ kiểm soát bóng của U.23 Indonesia là 81% so với 19% bên phía đội khách - một tỷ lệ có độ chênh lệch quá lớn.

Sức ép liên tục của U.23 Indonesia đã được cụ thể hóa ở phút 30 khi từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Titus Bonai đánh đầu ở tư thế thoải mái, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Bàn thắng giải tỏa bế tắc giúp đoàn quân HLV Rahmad càng chơi càng hưng phấn hơn.

Ba phút sau bàn mở tỷ số, Patrich Wanggai thực hiện quả đá phạt điệu nghệ bên góc trái khiến thủ môn Campuchia bất lực trong việc cản phá, đưa cách biệt lên thành 2-0.

Bàn thắng thứ 3 đến với U.23 Indonesia ở phút 34, Gunawan tận dụng sai lầm của thủ môn Campuchia, đã đánh đầu cận thành, đào sâu cách biệt lên thành 3-0. U.23 Campuchia gần như đã buông xuôi và ở phút 42 họ tiếp tục bất lực để cho Patrich dễ dàng đánh đầu đưa cách biệt lên thành 4-0.

 
U.23 Indonesia ăn mừng chiến thắng đậm - Ảnh: Bạch Dương

Những tưởng 4-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno, nhưng càng về cuối U.23 Indonesia chơi càng hưng phấn. Chỉ 2 phút sau cú dứt điểm trúng xà ngang của Ramdani (phút 82), Egi có pha đi bóng khéo léo rồi sút bóng chéo góc đánh bại thủ thành Campuchia nâng tỷ số lên 5-0. Chưa dừng lại đó, 2 phút trước khi hết giờ, Ramdani đệm lòng chính xác ở cự ly gần, ấn định thắng lợi 6-0 cho Indonesia.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Lebak Bulus, U.23 Brunei đã bất ngờ cầm chân U.23 Lào 2-2. Như vậy, cục diện ở bảng B gần như đã rõ rệt. Sau 2 lượt trận, U.23 Philippines (0 điểm), U.23 Brunei (1 điểm) và U.23 Lào (1 điểm) chính là 3 đội bóng có nhiều khả năng rời cuộc chơi sớm.

>> U.23 Đông Timor dẫn đầu bảng B 

Và ở vị trí nhóm đầu - tranh chấp hai chiếc vé vào bán kết, Đông Timor tạm thời dẫn đầu với hai trận toàn thắng, U.23 VN xếp thứ 2 với 4 điểm và U.23 Myanmar cũng với 4 điểm nhưng thua về hiệu số nên tạm thời xếp vị trí thứ 3.

Lịch thi đấu ngày 9.11

Bảng A

16 giờ: Malaysia - Thái Lan
19 giờ: Campuchia - Singapore

Bảng B

16 giờ: Myanmar - Brunei
19 giờ: Việt Nam - Đông Timor

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.