Đấu kiếm vượt gấp đôi chỉ tiêu

18/11/2011 01:15 GMT+7

Hôm qua, nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ VN gồm các VĐV Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã giành chiến thắng trước chủ nhà Indonesia với tỷ số 43-37 để đoạt HCV. Như vậy, sau 5 ngày thi đấu, đấu kiếm VN đã giành tổng cộng 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, đứng đầu tổng sắp môn đấu kiếm tại SEA Games 26.

Hôm qua, nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ VN gồm các VĐV Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã giành chiến thắng trước chủ nhà Indonesia với tỷ số 43-37 để đoạt HCV. Như vậy, sau 5 ngày thi đấu, đấu kiếm VN đã giành tổng cộng 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, đứng đầu tổng sắp môn đấu kiếm tại SEA Games 26.

 
Niềm vui đoạt vàng của các vận động viên đấu kiếm nữ - Ảnh: Bạch Dương 

Ông Phùng Lê Quang, Trưởng đội đấu kiếm VN, cho biết: “Đây là một thành tích rất tự hào và mang nhiều ý nghĩa lớn cho đấu kiếm VN. Tôi thực sự bất ngờ khi 3/4 HCV mới giành được đều là những nội dung mà chúng ta ít kỳ vọng. Hơn nữa, đấu kiếm cũng đã vượt gấp đôi chỉ tiêu HCV”.

Hôm nay, đấu kiếm VN còn thi đấu 2 nội dung kiếm liễu đồng đội nam và kiếm chém đồng đội nữ.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.