Điền kinh giải cơn khát vàng

14/11/2011 02:34 GMT+7

Sau ngày đầu thi đấu không thành công, hôm qua tại Palembang, Indonesia, điền kinh VN đoạt liên tiếp 4 tấm HCV cho TTVN do công của Trương Thanh Hằng (1.500 m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20 km nữ), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp).

Sau ngày đầu thi đấu không thành công, hôm qua tại Palembang, Indonesia, điền kinh VN đoạt liên tiếp 4 tấm HCV cho TTVN do công của Trương Thanh Hằng (1.500 m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20 km nữ), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp).

Dương Thị Việt Anh gây bất ngờ khi đánh bại 2 đối thủ rất mạnh của Thái Lan là Chaipech và Wadina. Trong khi các đối thủ đều trầy trật ở các lượt nhảy thì Việt Anh chỉ cần một lần để chinh phục các mức xà 1,75 m, 1,80 m, 1,84 m rồi 1,87 m. Ở lần nhảy thứ 2 tại mức xà 1,90 m, Việt Anh đã thành công trong khi các đối thủ còn lại đều thất bại. Việt Anh chủ động nâng mức xà lên 1,92 m để đạt chuẩn Olympic nhưng đã không thành công vì cô vướng chấn thương cổ chân ở lần nhảy trước đó. Sau 2 kỳ SEA Games để ngôi nữ hoàng nhảy cao Đông Nam Á về tay Thái Lan (Bùi Thị Nhung từng vô địch SEA Games 2003, 2005), điền kinh VN đã chiếm lại danh hiệu này bằng thành tích rất ấn tượng. Đáng khen cho đồng đội của Việt Anh là Phạm Thị Diễm khi cô chinh phục thành công mức xà 1,87 m để đoạt HCĐ.

Ở cự ly 1.500 m, nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng không phụ lòng người hâm mộ khi giành chiến thắng tuyệt đối. Cô gái TP.HCM không khó bứt phá mạnh mẽ từ đầu, duy trì khoảng cách xa với các đối thủ để giành chiến thắng với thành tích 4 phút 15 giây 75. Thanh Hằng cho biết cô không bung hết sức ở nội dung này nhằm dưỡng sức cho phần thi 800 m, nội dung mà cô đặt mục tiêu đạt chuẩn Olympic ngay tại SEA Games 26. Đỗ Thị Thảo cũng thi đấu xuất sắc ở nội dung 1.500 m để đoạt HCB.

Trong khi đó ở môn gian khổ nhất của điền kinh, “người không phổi” Vũ Văn Huyện đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Game với thành tích 7.223 điểm. Huyện luôn chiếm ngôi đầu ở 10 môn gồm nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, 100 m, 400 m, 110 m rào, nhảy 3 bước, ném lao, ném đĩa, 1.500 m. Đồng đội Nguyễn Văn Huệ cũng đoạt HCB 10 môn phối hợp với số điểm 6.830.

Ở nội dung đi bộ 20 km nữ, dù lần đầu tiên tham dự SEA Games nhưng điền kinh VN gây bất ngờ khi Nguyễn Thị Thanh Phúc lần lượt vượt qua các đối thủ, cán đích đầu tiên đoạt HCV với thành tích 1 giờ 43 phút 22 giây. Dù nhỏ con, nhưng cô gái sinh năm 1990 Nguyễn Thị Thanh Phúc đến từ Hòa Vang (Đà Nẵng) lại có sức bền và sự dẻo dai đến kinh ngạc, nhờ đó cô đã vô địch quốc gia từ năm 2007 đến nay và bây giờ là ngôi vị đi bộ số 1 Đông Nam Á.

Thất bại đáng tiếc ở ngày thi đấu hôm qua là Nguyễn Đình Cương khi chỉ về hạng 4 ở nội dung 1.500 m.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.