Điền kinh VN chưa chuyên nghiệp

16/11/2011 00:46 GMT+7

Sau thất bại của những ngôi sao như Vũ Thị Hương (100m, 200m), Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao) tại SEA Games 26, điền kinh VN bộc lộ sự thiếu chuẩn bị chu đáo về tâm lý, thể lực lẫn trang thiết bị thi đấu và kỷ luật… Ở nội dung 10.000m nữ, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình nhưng lại không được như ý.

Sau thất bại của những ngôi sao như Vũ Thị Hương (100m, 200m), Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao) tại SEA Games 26, điền kinh VN bộc lộ sự thiếu chuẩn bị chu đáo về tâm lý, thể lực lẫn trang thiết bị thi đấu và kỷ luật… Ở nội dung 10.000m nữ, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình nhưng lại không được như ý.

Theo phản ánh của các đội tuyển thể thao khác cùng trú tại làng SEA Games ở Palembang, mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều, tuyển điền kinh VN thường ra bàn salon ngay lối đi giữa khu nhà B (nơi đoàn thể thao VN trú ngụ), tổ chức đánh bài ăn tiền. Trong đó, những VĐV hàng đầu của điền kinh VN như V.T.V, T.T.H, N.T.H… cùng kình ngư N.H.V (bơi lội) thường xuyên có mặt trong những lần sát phạt này.

 
Phạm Thị Hiên (306) và Phạm Thị Bình (304) chạy chân không khi thi đấu - Ảnh: Khả Hòa

Nhiều HLV chứng kiến cảnh trên cho rằng việc các VĐV VN đánh bài liên miên ngay tại làng SEA Games không những làm hoen ố hình ảnh, tính kỷ luật của đoàn thể thao VN trong mắt bạn bè khu vực, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. “Lẽ ra các VĐV nên tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi, dưỡng sức để thi đấu. Chúng tôi không chấp nhận cảnh VĐV đánh bài la ó ồn ào. Hơn nữa, sau mỗi lần đánh bài xong, họ lại xả đầy rác trên bàn. Nói thật, chúng tôi rất xấu hổ”, một HLV của VN ở cùng làng SEA Games bức xúc.

Trước phản ảnh của nhiều HLV đoàn thể thao VN, Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy lại tỉnh bơ nói: “Trong làng không có gì giải trí nên các em đánh bài cho vui ấy mà, chẳng ảnh hưởng gì đâu”.

 
Sát phạt ngay giữa lối đi của khu nhà B - Ảnh: Hoàng Quỳnh

Về thành tích không được như ý ở nội dung 10.000m nữ, ông Dương Đức Thủy giải thích rằng tất cả các VĐV ở tuyển điền kinh đều được trang bị đầy đủ giày chuyên dụng thi đấu. Tuy nhiên, ở nội dung 10.000m nữ, 2 VĐV Phạm Thị Hiên và Phạm Thị Bình đã không mang giày khi ra tranh tài. Lý do 2 VĐV này đưa ra là đã quen tập luyện bằng chân đất, mang giày vào sẽ khó chạy. Thói quen này khiến Phạm Thị Bình chỉ đoạt HCB, còn Phạm Thị Hiên đoạt HCĐ. Trong khi đó, theo giới chuyên môn, lẽ ra hai VĐV này phải thi đấu bằng giày chuyên dụng, bởi nó hiệu quả hơn nhiều so với khi thi đấu bằng chân đất.

Riêng trường hợp Trương Thanh Hằng do ký hợp đồng tài trợ với Adidas nên cô buộc sử dụng các sản phẩm của nhà tài trợ. Tuy nhiên, do Thanh Hằng đã quen thi đấu bằng giày của hãng giày khác nên cô chủ động đề nghị với nhà tài trợ Adidas để được thi đấu với loại giày đã quen, với điều kiện Thanh Hằng dán keo che tên của hãng giày không phải của Adidas trên giày mà mình đang thi đấu.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.