Đoàn thể thao VN phía Nam lên đường dự SEA Games 26

05/11/2011 12:45 GMT+7

(TNO) Sáng 5.11 (giờ VN), tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) đã diễn ra lễ tiễn đoàn thể thao Việt Nam (VN) - khu vực phía Nam, lên đường tham dự Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEA Games 26) tại Indonesia.

Đoàn thể thao VN - khu vực phía Nam đến dâng hoa tại tượng đài Bác - Ảnh: Sơn Tùng

(TNO) Sáng 5.11 (giờ VN), tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) đã diễn ra lễ tiễn đoàn thể thao Việt Nam (VN) - khu vực phía Nam, lên đường tham dự Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEA Games 26) tại Indonesia.

Sau nghi thức đến dâng hoa tại tượng đài Bác, các đoàn thể thao đã lần lượt kéo về nhà thi đấu Phan Đình Phùng để làm lễ xuất quân.

Đoàn thể thao VN - khu vực phía Nam với hơn 300 vận động viên (VĐV) tham gia 26 môn thể thao - là một lực lượng nòng cốt với những niềm hy vọng vàng của Đoàn thể thao VN tại SEA Games 26 (chính thức khai mạc vào ngày 11.11.2011).

Để khích lệ, động viên tinh thần các VĐV trước giờ lên đường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Tổng cục Thể dục thể thao, UBND TP.HCM, Sở VH-TT-DL TP.HCM cùng đến dự lễ.

 
Ông Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) trao Huân chương Lao động hạng 3 cho hai VĐV Đặng Đình Tiến (phải) và Lê Minh Triều

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ VH-TT-DL đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho hai VĐV Đặng Đình Tiến (billiards), Lê Minh Triều (môn đá cầu) và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch" cho ông Kim Dae Yong - Chủ tịch Liên đoàn Judo TP Incheon Hàn Quốc.

Chia sẻ với Thanh Niên Online tại buổi lễ xuất quân, "Nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương cho biết: "Mục tiêu của tôi tại Indonesia lần này là bảo vệ hai tấm huy chương vàng và tôi rất tự tin sẽ thực hiện thành công. Còn mục tiêu sau SEA Games? Cố gắng đạt chuẩn để dự Olympic 2012".

 
"Nữ hoàng điền kinh" VN Vũ Thị Hương

Trao đổi thêm về đối thủ sắp tới, Hương nói: "Tôi không biết nhiều thông tin nhưng chắc chắn ở cự ly ngắn, các VĐV Thái Lan vẫn là những đối thủ đáng gờm nhất".

Đoàn thể thao nhận được nhiều sự chú ý tại buổi lễ chính là đoàn Vovinam. Đây là lần đầu tiên bộ môn này tranh tài tại SEA Games. "Huy chương vàng rất quan trọng nhưng việc quảng bá tinh hoa võ thuật VN mới là điều cốt yếu nhất đối với các võ sĩ tại SEA Games 26...", anh Nguyễn Bình Định - tuyển thủ Vovinam VN kiêm Trưởng bộ môn Vovinam TP.HCM, Phó tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á cho biết.

 
Đại kiện tướng quốc tế môn cờ vua Lê Quang Liêm

Nhân vật nhận được chú ý nhất tại buổi lễ không ai khác chính là kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm. Nhà vô địch của SPICE Cup 2011 đã vinh dự được chọn để phát biểu tại buổi lễ. "Niềm hạnh phúc to lớn của mỗi VĐV khi đi thi đấu quốc tế là đem vinh quang về cho nước nhà. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình để đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games lần này...", Lê Quang Liêm phát biểu.

Thay mặt đoàn thể thao VN tham dự SEA Games 26, ông Lâm Quang Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN đã phát biểu: "Các cán bộ, chuyên gia, HLV, VĐV Đoàn thể thao VN nói chung, và khu vực phía Nam xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân: Quyết tâm thi đấu xuất sắc, ngoan cường, giành thật nhiều huy chương về cho Tổ quốc...".

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao VN - khu vực phía Nam

 
Ca múa rộn ràng tiễn đoàn thể thao VN lên đường dự SEA Games 26 thành công tốt đẹp


Đông đảo các quan chức từ các ban ngành thể thao VN đến dự buổi lễ xuất quân


Các VĐV hứa hẹn sẽ đem vinh quang về cho nước nhà

Sơn Tùng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.