HCV an ủi cho taekwondo

16/11/2011 01:11 GMT+7

Hôm qua, trong ngày thi đấu cuối cùng, taekwondo VN tiếp tục gặp nhiều rủi ro về trọng tài. 2 nội dung đối kháng nam của Trần Nguyễn Quốc Đạt (dưới 63 kg) và Đinh Quang Đức (trên 87 kg) đều bị trọng tài bắt ép dẫn tới thua lần lượt ở vòng tứ kết và bán kết trước các đối thủ của nước chủ nhà.

Hôm qua, trong ngày thi đấu cuối cùng, taekwondo VN tiếp tục gặp nhiều rủi ro về trọng tài. 2 nội dung đối kháng nam của Trần Nguyễn Quốc Đạt (dưới 63 kg) và Đinh Quang Đức (trên 87 kg) đều bị trọng tài bắt ép dẫn tới thua lần lượt ở vòng tứ kết và bán kết trước các đối thủ của nước chủ nhà.

Hy vọng cuối cùng được đặt vào VĐV Hà Thị Nguyên ở nội dung dưới 73 kg của nữ. Đáp lại sự kỳ vọng, Hà Thị Nguyên đã thành công khi vượt qua đối thủ người Campuchia Sorn Davin trong trận chung kết để giành HCV.

Như vậy, taekwondo VN kết thúc SEA Games 26 với 3 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, không hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV như đề ra. HLV trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu: “Có nhiều lý do khách quan để dẫn tới kết quả không như ý muốn. Tôi cảm thấy luyến tiếc, bởi nếu như không có các sự cố trọng tài thì ít nhất chúng tôi có thể đoạt 1 HCV nữa của Trọng Cường”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.