Judo VN giảm chỉ tiêu xuống còn 3 - 5 HCV

07/11/2011 01:25 GMT+7

Ngày 10.11, 14 võ sĩ của đội tuyển Judo VN sẽ trở về từ Nam Kinh, Trung Quốc. Suýt nữa Judo VN đã không có chuyến tập huấn nước ngoài duy nhất trong năm này bởi kinh phí quá eo hẹp: môn Judo chỉ được cấp tổng cộng 100.000 USD cho cả hai mục tiêu lớn là đoạt vé đi Olympic và SEA Games.

Ngày 10.11, 14 võ sĩ của đội tuyển Judo VN sẽ trở về từ Nam Kinh, Trung Quốc. Suýt nữa Judo VN đã không có chuyến tập huấn nước ngoài duy nhất trong năm này bởi kinh phí quá eo hẹp: môn Judo chỉ được cấp tổng cộng 100.000 USD cho cả hai mục tiêu lớn là đoạt vé đi Olympic và SEA Games.

Tại SEA Games 25, Judo VN đã xuất sắc đoạt vị trí nhất khu vực với 7 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Sau 2 năm, chỉ tiêu giảm xuống, chỉ còn từ 3 đến 5 HCV mà theo HLV Lê Duy Hải xuất phát từ hai lý do chính: “Sự chia tay của một loạt các võ sĩ gạo cội như nhà vô địch SEA Games Nguyễn Như Ý, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Kiệu cộng với bước phát triển nhanh của các đối thủ khác ở Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia, Philippines”.

HLV Lê Duy Hải điểm tên 8 hạng cân VN có thể lọt vào trận chung kết, bao gồm Đặng Lê Bích Vân (45 kg nữ), nữ hoàng Judo Đông Nam Á Văn Ngọc Tú (hạng 48 kg), đương kim vô địch SEA Games Bùi Thị Hòa (hạng 63 kg nữ), Trần Thúy Duy (dưới 78 kg nữ), Huỳnh Nhất Thống - HCV SEA Games 25 (hạng 55 kg nam), Hồ Ngân Giang (60 kg), Nguyễn Đình Lộc (66 kg), Tô Hải Long (81 kg). Ngoài ra, Dương Thị Thanh Minh (52 kg), Hồ Thị Như Vân (hạng 57 kg) cũng có hy vọng.

Theo lịch thi đấu, Judo VN có thể mang vàng về vào các ngày 17.11 với hạng 45 kg, 55 kg; ngày 18.11 với các hạng 48 kg, 60 kg, 66 kg; ngày 19.11 với hạng 57 kg, 63 kg, 73 kg, 81 kg; ngày 20.11 với hạng dưới 78 kg...

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.