Lễ bế mạc SEA Games 26 đầy màu sắc

22/11/2011 20:46 GMT+7

(TNO) Tối 22.11, Đại hội thể thao Đông Nam Á có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, sau hơn 10 ngày tranh tài với 43 môn thi đấu và 545 bộ huy chương, đã chính thức khép lại.

(TNO) Tối 22.11, Đại hội thể thao Đông Nam Á có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, sau hơn 10 ngày tranh tài với 43 môn thi đấu và 545 bộ huy chương, đã chính thức khép lại.

>> Không bất ngờ nhưng thán phục Indonesia
>> Hai người chết trong vụ giẫm đạp ở chung kết bóng đá SEA Games
>> Hãy tin vào chính mình

Giống như lễ khai mạc, buổi lễ bế mạc cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ (dự kiến lễ bế mạc diễn ra khoảng 2 tiếng rưỡi) với phần giới thiệu dài dòng.

Không thể không khen ngợi cách thức tổ chức (cả lễ khai mạc lẫn bế mạc) của Indonesia có phần long trọng, không tiếc tiền của (tổng chi phí cho lễ khai mạc và bế mạc lên tới con số khổng lồ là 150 tỉ rupiah - khoảng 375 tỉ đồng VN)... Song, đổi lại "vàng" cũng chạy vào đầy túi nước chủ nhà.

Với 182 HCV, 151 HCB và 142 HCĐ, Indonesia đã xếp nhất toàn đoàn tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26, bỏ xa đội xếp thứ 2 gần "nửa đường".

 
Lễ bế mạc khởi đầu với nhiều màu sắc và ánh sáng lung linh - Ảnh: Khả Hòa

Nếu nhìn vào bảng thành tích, thì đây là một sự thành công mỹ mãn, nhưng nên nhớ, kỳ SEA Games 26 này cũng không tránh khỏi tồn tại những "nốt lặng" dành cho nước chủ nhà.

 


Phần giới thiệu nét truyền thống của các nước tham dự - Ảnh: Khả Hòa

Trước khi lễ bế mạc diễn ra, ban tổ chức đã hứa rất nhiều: rất ngoạn mục và bất ngờ; không chỉ là âm thanh và ánh sáng... Nhưng có lẽ lời hứa của Myanmar - nước chủ nhà của kỳ SEA Games 27 (2013) là gây sự chú ý hơn cả: sẽ không tổ chức SEA Games... tệ như Indonesia!

 
Myanmar sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 27 (2013) - Ảnh: Khả Hòa

Bỏ qua tất cả, kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, sau hơn 10 ngày tranh tài với 43 môn thi đấu và 545 bộ huy chương, dù sao cũng đã "cập bến" an toàn. Và lễ bế mạc, khá ấm cúng, ý nghĩa cho tình bạn - hữu nghị thông qua SEA Games 26 sẽ truyền khắp 11 quốc gia trong khu vực...  

Đoàn Việt Nam ra về trong vinh quang

Đoàn thể thao VN xếp thứ 3 tại SEA Games 26 với 96 HCV, 92 HCB và 102 HCĐ, vượt chỉ tiêu hơn 20 HCV.

Thể dục dụng cụ là đội tuyển giàu thành tích nhất đoàn VN với 11 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Đây cũng là đội tuyển giành được nhiều HCV nhất tại SEA Games từ trước tới nay của thể thao VN.

Giành 6 trên tổng số 8 HCV của môn cờ vua, các kỳ thủ VN cũng đã vẻ vang rời đấu trường Đông Nam Á. Ngôi vị số một hoàn toàn xứng đáng khi cờ vua VN đang ngày một phát triển và từng bước vươn ra thế giới.

Đoàn Thái Lan đứng thứ nhì với 109 HCV, 100 HCB và 120 HCĐ. 11 nước tham gia chỉ duy nhất đoàn Brunei là không có HCV.

Những kỷ lục

Theo thống kê của ban tổ chức SEA Games 26, có tất cả 37 kỷ lục mới được thiết lập, trong đó riêng điền kinh và bơi lội có 22 kỷ lục. Cụ thể, điền kinh có 6 kỷ lục mới, trong số này có kỷ lục của VĐV Lê Thị Phương lập ở môn nhảy sào nữ với 4m20; còn bơi có đến 16 kỷ lục mới, trong đó có kỷ lục 100m bướm của Hoàng Quý Phước.

VĐV lập nhiều kỷ lục nhất là Tao Li (Singapore) khi cô lập 3 kỷ lục bơi 100m ngửa, 50m và 100m bướm. Một VĐV khác cũng lập 3 kỷ lục là I Gede Siman Sudartawa (Indonesia) với 50m, 100m ngửa và tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.