Rowing đoạt HCV thứ 3

18/11/2011 01:18 GMT+7

Đôi nam hạng nặng Dương Thanh Bình - Nguyễn Đình Huy đã đoạt HCV thứ 3 cho rowing VN ở cự ly 2.000m với thành tích 7 phút 4 giây 68, hơn đôi Myanmar đến 9 giây, còn đôi Malaysia đoạt hạng ba.

Đôi nam hạng nặng Dương Thanh Bình - Nguyễn Đình Huy đã đoạt HCV thứ 3 cho rowing VN ở cự ly 2.000m với thành tích 7 phút 4 giây 68, hơn đôi Myanmar đến 9 giây, còn đôi Malaysia đoạt hạng ba.

Trong ngày hôm qua, rowing VN còn đoạt thêm 3 HCB của Lê Thị An, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thị Nhất, Hoàng Thị Phương (rowing 4 nữ hạng nhẹ), Phạm Thị Huệ (rowing đơn nữ hạng nặng), Thế Phong, Thanh Bình, Đình Huy, Văn Sơn, Văn Nguyện, Đăng Dũng, Đức Toàn, Đình Quyền, Văn Linh (rowing 8 nam hạng nặng); và 2 HCĐ của Phương Đông - Đức Toàn (rowing đôi nam hạng nhẹ), Nguyễn Thị Hữu - Phạm Thị Hài (rowing đôi nữ hạng nặng).

Như vậy, rowing VN đoạt tổng cộng 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ tại SEA Games 26.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.