(TNO) Sức chứa 80.000 khán giả của "chảo lửa" Bung Karno (Indonesia) dường như không thể đáp ứng đủ nhu cầu của hàng triệu cổ động viên yêu bóng đá tại thủ đô Jakarta và các vùng miền lân cận.
Từ sáng sớm đã có rất nhiều thanh niên, học sinh xếp hàng chờ đợi tại quầy bán vé hạng phổ thông 50.000 rupi (khoảng 125.000 đồng), mặc dù quầy vé bắt đầu làm việc lúc 10 giờ.
Theo quy định của ban tổ chức, quầy chỉ bán cho mỗi người 1 vé với điều kiện phải nộp kèm bản photocopy thẻ căn cước. Có người biết trước quy định này nên mang theo bản photocopy, nhưng có những người quên mang phải nhờ cậy đến các bác xe ôm nhận làm dịch vụ chạy nhanh đi photocopy để họ còn giữ chỗ đã mất công xếp hàng trước đó, giá của dịch vụ này là 6.000 rupi cho 1 bản (khoảng 15.000 VNĐ) .
Khá mệt mỏi cho suốt buổi xếp hàng mua vé, nhưng khi mua được, thứ họ có chỉ là một tờ biên nhận của ban tổ chức. Ngày mai họ sẽ quay lại xếp hàng để đổi lấy tấm vé chính thức.
Tuy nhiên, chỉ có ở quầy bán vé giá phổ thông mới "sốt" như thế, còn cách đó gần 100m, quầy vé giá cao bao gồm các cửa có mệnh giá từ 200.000 rupi đến 1.000.000 rupi (khoảng 2.500.000 VNĐ) thì lại khá vắng, lâu lâu mới có người ghé mua. Ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) thì làm gì có chuyện dễ dàng mua vé cửa đẹp giá cao dễ dàng như thế!
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 1]()
Ông xe ôm nhanh trí nhận làm dịch vụ chạy đi photocopy cho những ai quen với giá 6.000rp
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 2]()
Quầy bán vé hạng cao ít người vào mua
|
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 3]()
Thanh niên cầm cờ chạy xe trên đường phố
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 4]()
Gọi điện cho người nhà xem có mua vé hạng sang hay không
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 5]()
Mọi người phải photocopy thẻ căn cước để nộp và mua vé
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 6]()
Người mua vé chỉ nhận một biên nhận để sáng 19.11 lại tiếp tục đổi lấy vé chính thức
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 7]()
Nhiều khán giả lớn tuổi vất cả xếp hàng trong nắng nóng tới trưa
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 8]()
Nhiều phụ nữ cũng chịu khó xếp hàng trật tự hàng mấy giờ để mua được vé phổ thông
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 9]()
Những người xếp hàng đầu tiên từ sáng sớm khi quầy chưa mở cửa bán vé
|
![Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam - ảnh 10]()
Xếp hàng đông từ sáng sớm tại quầy vé phổ thông giá thấp nhất 50.000 rupi
|
Bạch Dương
(thực hiện)