Thái Dương và Mạnh Dũng ở nhà

30/10/2011 19:47 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, đội tuyển U.23 VN đã có buổi tập cuối trên sân Quân khu 7, trước giờ lên đường sang Indonesia chinh chiến ở SEA Games 26. Trong buổi tập cuối này, HLV Falko Goetz tiếp tục cho các cầu thủ U.23 tập những bài phối hợp nhỏ trước khung thành đối phương và luyện sút cầu môn.

Thái Dương không được chọn dự SEA Games 26 - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Ngày 30.10, đội tuyển U.23 VN đã có buổi tập cuối trên sân Quân khu 7, trước giờ lên đường sang Indonesia chinh chiến ở SEA Games 26. Trong buổi tập cuối này, HLV Falko Goetz tiếp tục cho các cầu thủ U.23 tập những bài phối hợp nhỏ trước khung thành đối phương và luyện sút cầu môn.

Điều đáng mừng là hậu vệ Bùi Xuân Hiếu đã hồi phục chấn thương và có thể tập đầy đủ giáo án cùng các đồng đội. Hai cầu thủ khác là Long Giang và Đình Tùng vẫn tiếp tục các bài tập hồi phục với HLV thể lực.

Sau buổi cơm trưa, HLV Falko Goetz đã có cuộc làm việc với các trợ lý và tất cả đều đã thống nhất gút danh sách 21 cầu thủ. 2 cầu thủ phải ở nhà vào giờ chót là tiền vệ giữa Thái Dương và tiền vệ trái Mạnh Dũng.

Theo đánh giá của HLV Falko Goetz cả Thái Dương và Mạnh Dũng đều là những cầu thủ tốt, rất nghiêm túc trong tập luyện, thế nhưng do U.23 VN chỉ mang sang Indonesia với 21 cầu thủ, nên BHL buộc phải đưa ra quyết định.

Theo ông Goetz đây là một quyết định rất khó khăn của ban huấn luyện vào giờ cuối trước khi đội tuyển lên đường. Ông Goetz cho biết dù Thái Dương và Mạnh Dũng không thể sát cánh cùng U.23 VN ở SEA Games lần này, nhưng cả hai vẫn có nhiều cơ hội trong những đợt tập trung lần sau của U.23 VN cũng như của đội tuyển quốc gia VN.

 
Dù được HLV Goetz đánh giá khá cao nhưng Mạnh Dũng cũng không được chọn đến Indonesia - Ảnh: Bạch Dương

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.