U.23 VN tranh HCĐ với U.23 Myanmar!

19/11/2011 21:42 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ 30 phút hôm nay (19.10), trận bán kết thứ hai đã diễn ra trên sân vận động Bung Karno - Jakarta, giữa đội chủ nhà U.23 Indonesia và U.23 Việt Nam (VN).

TNO) Lúc 19 giờ 30 phút hôm nay (19.10), trận bán kết thứ hai đã diễn ra trên sân vận động Bung Karno - Jakarta, giữa đội chủ nhà U.23 Indonesia và U.23 Việt Nam (VN).

>> U.23 VN - U.23 Indonesia lúc 19 giờ 30 tối nay: Chờ VN bùng nổ
>> HLV Falko Goetz: Tôi không nghĩ cầu thủ VN bán độ
>> Sốt vé xem hai trận bán kết bóng đá nam

Kết thúc trận đấu, U.23 Indonesia thắng U.23VN 2-0.

Phút 91, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về cho đội chủ nhà Indonesia, một khoảng cách quá lớn.

Để thua ở bán kết, U.23 VN chỉ còn cơ hội tranh huy chương đồng với U.23 Myanmar vào ngày 21.11 này.

Còn U.23 Indonesia sẽ vào tranh chung kết với U.23 Malaysia.

Phút 88, tỷ số là 2-0 nghiêng về cho U.23 Indonesia.

Người lập công cho đội chủ nhà là tiền đạo Bonai. Một cú sút bóng nhanh, bóng dội chân một chiếc áo đỏ đổi hướng bay vào lưới.

Phút 87, Thanh Hào được tung vào sân thay cho Âu Văn Hoàn.

Phút 85, tiền đạo Bonai của U.23 Indonesia tung người móc bóng nhưng bóng đi sai mục tiêu.

Phút 83, tiền đạo Tuấn Anh được tung ra sân thay cho Đình Tùng.

Phút 82, U.23 VN vẫn đang bị dẫn 0-1 và tiếp tục bế tắc trong các pha triển khai tấn công.

Phút 78, đội trưởng của U.23 Indonesia đã tung cú sút khá căng trong khu vực 16m50, thủ môn Bửu Ngọc phải bay hết người đẩy bóng ra.

Phút 77, U.23 VN vẫn đang gặp khó khăn trong những pha tấn công.

U.23 VN cũng nên cẩn thận với những pha phản công nhanh của đội chủ nhà.

U.23 VN vẫn chưa có pha triển khai tấn công hiệu quả.

Phút 74, đến lượt Hoàng Thiên tung cú sút trật mục tiêu.

Phút 72, Đình Tùng lại có một quyết định quá vội vàng. Thay vì chuyền bóng cho Văn Quyết từ tư thế thuận lợi hơn nhưng Đình Tùng đã quyết định sút bóng ngay. Bóng bay lên quá cao so với khung thành Indonesia.

Phút 71, Đình Tùng tiếp tục tung ra một cú sút xa và vẫn sai mục tiêu.

Phút 69, Hoàng Thiên được đưa vào sân thay cho Hoàng Thịnh. HLV Falko Goetz quyết định chơi tấn công tổng lực.

Phút 67, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Indonesia. Các cầu thủ U.23 Indonesia gần như lùi hết về phần sân nhà phòng thủ sau khi có bàn dẫn trước.

Đây là trận đấu thứ 4 U.23 VN phải chơi trong thế rượt đuổi, ngoại trừ trận hòa 0-0 với U.23 Myanmar và thắng 8-0 trước U.23 Brunei ở vòng bảng.

Phút 62, trung vệ Hoàng Thịnh lại vào bóng nguy hiểm. Trước đó anh đã nhận 1 thẻ vàng.

Phút 60, tiền đạo Patrich đã mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.

Từ một pha đá phạt, Patrich đã sút bóng sệch và thủ môn Bửu Ngọc đã bị che khuất tầm nhìn nên ngã người chậm.

Phút 58, Văn Quyết đi bóng sát đường biên cuối sân và tung cú sút thẳng nhưng không qua được thủ môn Meiga.

Phút 57, một cầu thủ U.23 Indonesia bị thổi việt vị.

Phút 55, Hoàng Thịnh nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với đội trưởng của U.23 Indonesia.

Phút 54, Thành Lương đã trở lại sân và ngay lập tức Văn Quyết đã tung một cú sút cực mạnh khiến thủ môn Meiga phải đẩy bóng ra.

Phút 50, Thành Lương nằm sân sau một pha nhảy lên tranh chấp bóng với hậu vệ Kipuw của Indonesia.

Dường như chấn thương của Thành Lương khá nặng, các bác sĩ đang chăm sóc cho anh.

Trọng tài yêu cầu Thành Lương rời sân để các bác sĩ chăm sóc. Thành Lương đã đứng dậy với đầu quấn băng trắng.

Phút 47, trung vệ Huỳnh Phú đã để mất bóng khá nguy hiểm ngay trước khu vực nguy hiểm U.23 VN. Rất may mắn là trong tình huống dứt điểm cuối cùng, tiền đạo Bonai lại sút sai mục tiêu.


Một pha sóng gió trước khung thành U.23 VN - Ảnh: Bạch Dương

Hiệp 2 bắt đầu. Mưa vẫn rơi trên sân Bung Karno.

Hiệp 1 kết thúc, hai đội hòa nhau 0-0.

Trọng tài Kim Jong-Hyeok thổi còi kết thúc hiệp 1.

Phút 45+4, hậu vệ Chu Ngọc Anh đã có pha bứt phá lao về cản phá trong chân của một cầu thủ Indonesia.

Phút 45+3, trọng tài phạt thẻ vàng Patrich vì lỗi chơi bóng thô bạo với Trọng Hoàng.

Những phút cuối của hiệp một, trời đã đổ mưa nặng hạt trên sân Bung Karno.

Trọng tài cho cộng thêm 5 phút bù giờ.

Phút 44, Trọng Hoàng đã có cú chùi bóng nguy hiểm, trọng tài cho U.23 Indonesia hưởng 1 quả đá phạt từ bên cánh trái. Thủ môn Bửu Ngọc một lần nữa đã xuất sắc cản phát thành công.

Phút 42, trọng tài Kim Jong-Hyeok rút thẻ vàng phạt thủ môn Bửu Ngọc vì lỗi "câu giờ".

Phút 38, trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong-Hyeok nhắn nhở hậu vệ Âu Văn Hoàng vì pha phạm lỗi với một cầu thủ bên phía Indonesia.

Phút 36, các cầu thủ U.23 VN đã phối hợp với nhau rất tốt bên phần sân của đối phương, Hoàng Đình Tùng sau đó đã có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của anh lại quá nhẹ.

Phút 34, Trọng Hoàng tung cú sút từ khoảng cách gần 37m, bóng đi thiếu chính xác.

Đây cũng là cú sút đầu tiên của U.23 VN về phía khung thành của thủ môn Meiga.

Phút 33, thời gian kiểm soát bóng của đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn, với 58% so với 42% của U.23 VN. Tỷ số vẫn là 0-0.

Phút 31, trận đấu được tiếp tục sau khi bị dừng lại gần 8 phút để các bác sĩ chăm sóc cho thủ môn Bửu Ngọc.


Ảnh: Bạch Dương

Phút 24, chơi xuất sắc vẫn là thủ môn Bửu Ngọc. Thủ thành quê ở Đồng Tháp trong một pha lao ra cản phá bóng đã gặp chấn thương và phải nhờ các bác sĩ vào sân chăm sóc.

Phút 23, hàng hậu vệ của U.23 VN gặp rất nhiều khó trong việc ngăn cản tiền đạo Patrich của đội chủ nhà.

Ngay sau đó, thủ môn Bửu Ngọc phải bay hết người đẩy bóng ra sau cú sút căng của tiền đạo Bonai.

Phút 19, U.23 Indonesia được hưởng quả đá phạt gần khu vực 16m50 của U.23 VN, tuy nhiên cú sút sau cùng lại không thắng được thủ môn Bửu Ngọc.

Phút 17, sức ép rất lớn trong khu vực 16m50 bên phía U.23 VN.

Phút 15, hai đội vẫn chơi đôi công, nhưng bóng vẫn tập trung ở khu vực giữa sân, chưa có tình huống nào nguy hiểm thật sự ở hai cầu môn của Bửu Ngọc và Meiga. Tỷ số vẫn là 0-0.

Phút 11, Văn Thắng bị phạm lỗi bên cánh trái, U.23 VN được hưởng 1 quả sút phạt chếch về cánh trái khoảng 35m.

Phút thứ 8, thời gian kiểm soát bóng của U.23 Indonesia chiếm 58% so với 42% của U.23 VN.

Phút thứ 5, bóng vẫn được tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bên phía đội chủ nhà với dàn cầu thủ có thể hình to cao, có phần lấn lướt cặp tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng  - Hoàng Thịnh.

Phút thứ 2, trung vệ Lâm Anh Quang đã bị phạ thẻ vàng do phạm lỗi với một cầu thủ đội chủ nhà.

Phút thứ 1, U.23 VN được hưởng một quả đá phạt bên cánh phải. Thành Lương thực hiện cú chuyền bóng vào trong nhưng không qua được hàng phòng ngự dày đặc bên phía Indonesia.

 
Có rất đông cổ động viên của Indonesia đến sân Bung Karno xem trận đấu bán kết giữa đội chủ nhà với U.23 Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Một bầu không khí rất nóng bỏng trên "chảo lửa" Bung Karno, với hơn 88.000 khán giả cùng một màu đỏ rực.
U.23 VN ra quân với trang phục toàn đỏ truyền thống. Trong khi đó đội chủ nhà Indonesia ra sân với trang phục áo trắng quần xanh.

U.23 VN ra sân với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Đình Tùng và Văn Thắng.

* Trong khuôn khổ SEA Games, VN và Indonesia đã gặp nhau 7 lần, mỗi bên thắng 3 và hòa 1 trận vào năm 1997. Còn trên sân Bung Karno lịch sử, Indonesia vẫn chưa một lần thắng được tuyển VN.

* Lúc 17 giờ 55 (19.11), trận bán kết đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về cho U.23 Malaysia. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U.23 Myanmar là Fakri (phút 84). Như vậy, U.23 Malaysia với vị thế là đương kim vô địch SEA Games sẽ vào chơi trận chung kết (19 giờ 30, ngày 21.11) với đội thắng trong cặp đấu U.23 Indonesia - U.23 VN. Còn U.23 Myanmar sẽ tranh huy chương đồng (16 giờ, ngày 21.11) với đội thua trong cặp đấu nói trên.

Con đường vào bán kết của hai đội

U.23 Việt Nam

Tại bảng B, U.23 VN đã bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa, ghi 16 bàn và để thủng lưới 2 bàn, được 13 điểm, xếp trên U.23 Myanmar nhờ hơn hiệu số.

5 trận đấu của U.23 VN tại vòng bảng

03.11.2011 16:00  Việt Nam 3-1 Philippines
05.11.2011 19:00  Myanmar 0-0 Việt Nam
09.11.2011 19:00  Việt Nam 2-0 Đông Timor
12.11.2011 16:00  Brunei 0-8 Việt Nam
17.11.2011 16:00  Lào 1-3 Việt Nam

U.23 Indonesia

Tại bảng A, U.23 Indonesia thi đấu 4 trận, thắng 3 và thua 1, ghi 11 bàn và để thủng lưới 2 bàn, được 9 điểm và xếp thứ nhì sau U.23 Malaysia.

4 trận đấu của U.23 Indonesia tại vòng bảng

07.11.2011 19:00  Indonesia 6-0 Campuchia 
11.11.2011 14:00  Singapore 0-2 Indonesia
13.11.2011 19:00  Indonesia 3-1 Thái Lan
17.11.2011 19:00  Indonesia 0-1 Malaysia

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.