VN giành hạng ba toàn đoàn

22/11/2011 03:26 GMT+7

Myanmar đăng cai SEA Games 27 Lễ bế mạc SEA Games 26 sẽ diễn ra trên sân Sriwijaya Geloba Palembang vào tối nay và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Theo kịch bản, có 12 bài hát được liên tục trình diễn từ 19 giờ đến 21 giờ 15.

Myanmar đăng cai SEA Games 27

Lễ bế mạc SEA Games 26 sẽ diễn ra trên sân Sriwijaya Geloba Palembang vào tối nay và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Theo kịch bản, có 12 bài hát được liên tục trình diễn từ 19 giờ đến 21 giờ 15. Trong buổi lễ, Bộ trưởng Thể thao Myanmar Tin Sann sẽ nhận cờ đăng cai SEA Games 27 từ tay Trưởng BTC SEA Games 26 Risa Subowo và Chủ tịch South Sumatra (Indonesia) Alex Noerdin.

Cho đến cuối ngày hôm qua, các môn thể thao tranh tài tại SEA Games về cơ bản đã kết thúc. Theo thống kê sơ bộ của BTC, có tất cả 37 kỷ lục mới được thiết lập tại SEA Games, trong đó riêng điền kinh và bơi lội có 22 kỷ lục. Cụ thể, điền kinh có 6 kỷ lục mới, trong số này có kỷ lục của VĐV Lê Thị Phương lập ở môn nhảy sào nữ với 4m20; còn bơi có đến 16 kỷ lục mới, trong đó có kỷ lục 100m bướm của Hoàng Quý Phước. VĐV lập nhiều kỷ lục nhất là Tao Li (Singapore) khi cô lập 3 kỷ lục bơi 100m ngửa, 50m và 100m bướm. Một VĐV khác cũng lập 3 kỷ lục là I Gede Siman Sudartawa (Indonesia) với 50m và 100m ngửa và tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Đoàn Indonesia chắc chắn nhất toàn đoàn khi vượt hơn chỉ tiêu 150 HCV, Thái Lan đứng thứ nhì với hơn 100 HCV, còn đoàn thể thao VN dù vượt xa chỉ tiêu (chỉ tiêu ban đầu là 70 HCV) cũng chỉ giành hạng ba toàn đoàn. Cả 11 đoàn thể thao đều có huy chương, duy nhất Brunei không có HCV.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.