Vũ Thị Hương thua sốc

13/11/2011 01:12 GMT+7

Chiều qua tại sân điền kinh Jakabaring ở Palembang, Vũ Thị Hương bị truất ngôi nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á bởi VĐV chủ nhà Indonesia Serafi Unani. Đây là thất bại cay đắng của Vũ Thị Hương bởi cô từng thống trị cự ly 100m ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Chiều qua tại sân điền kinh Jakabaring  ở Palembang, Vũ Thị Hương bị truất ngôi nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á bởi VĐV chủ nhà Indonesia Serafi Unani. Đây là thất bại cay đắng của Vũ Thị Hương bởi cô từng thống trị cự ly 100m ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Xuất phát ở đường chạy số 4, dù vẫn bị điểm yếu cố hữu là xuất phát chậm so với các đối thủ, nhưng Vũ Thị Hương nhanh chóng phát huy sở trường ở khâu nước rút để về đích. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ khi cô chỉ về hạng ba, sau Unani (Indonesia) và Nongnuch (Thái Lan).


Ảnh: Hoàng Quỳnh 

Đáng tiếc nhất trong ngày thi đấu hôm qua là ở cự ly 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Thị Phương liên tục đeo bám Rini Budiarti (Indonesia) sau đó bứt phá mạnh mẽ vượt qua đối thủ. Tuy nhiên khi cách đích chưa đầy 2m, Nguyễn Thị Phương bị ngất xỉu, té ngã và bị đối thủ qua mặt đoạt HCV. Đáng khen cho nỗ lực thi đấu quên mình của Nguyễn Thị Phương khi cô cố gượng dậy (ảnh), về đích để đoạt HCB với thành tích 10 phút 04 giây 42 trước khi được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó ở đường chạy 10.000m nữ, Nguyễn Thị Bình mang về cho điền kinh VN tấm HCB với thành tích 36 phút 04 giây 83 và Phạm Thị Hiên đoạt HCĐ với thành tích 36 phút 16 giây 84.  

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.