Vượt chỉ tiêu nhờ nhân tố mới

16/11/2011 00:51 GMT+7

Ở ngày thi đấu hôm qua, Trương Thanh Hằng chứng tỏ sức mạnh của mình trên đường chạy trung bình (800m) khi nhanh chóng bứt phá từ đầu, bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 02 giây 65. Thanh Hằng cho biết do bị căng cơ đùi sau khi tranh tài nội dung 1.500m nên cô không thể có được sức mạnh tốt nhất ở cự ly 800m.

Ở ngày thi đấu hôm qua, Trương Thanh Hằng chứng tỏ sức mạnh của mình trên đường chạy trung bình (800m) khi nhanh chóng bứt phá từ đầu, bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 02 giây 65. Thanh Hằng cho biết do bị căng cơ đùi sau khi tranh tài nội dung 1.500m nên cô không thể có được sức mạnh tốt nhất ở cự ly 800m.

Ở nội dung 400m rào nam, trong một ngày thi đấu sung sức, Đào Xuân Cường đã về đích đầu tiên với thành tích 51 giây 45, đoạt HCV. Bất ngờ tiếp nối khi ở cự ly 800m nam, Dương Văn Thái được sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội Nguyễn Đình Cương đã bứt phá khỏi tốp đông, về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 49 giây 42.

Với 3 tấm HCV trên, điền kinh Việt Nam đã đoạt 9 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra. Các huy chương khác của điền kinh VN hôm qua: Đỗ Thị Thảo (HCB 800m nữ), Nguyễn Văn Hùng (HCB nhảy 3 bước nam), Nguyễn Văn Lai (HCĐ 5.000m nam), Dương Thị Việt Anh (HCĐ 7 môn phối hợp), Vũ Thị Hương, Ngọc Phương, Nguyễn Thị Thắm, Mộng Tuyền (HCĐ 4x100m nữ). 

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.