Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2011: Long An rộng cửa vào chung kết

03/03/2011 22:37 GMT+7

Chiều qua tại Ninh Bình đã diễn ra trận đấu được xem là tái hiện trận chung kết giải VĐQG năm rồi, giữa 2 đội được coi là mạnh nhất giải là đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình (NB) và á quân giải vô địch Long An (LA).

Chiều qua tại Ninh Bình đã diễn ra trận đấu được xem là tái hiện trận chung kết giải VĐQG năm rồi, giữa 2 đội được coi là mạnh nhất giải là đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình (NB) và á quân giải vô địch Long An (LA).

Trước trận này cả 2 cùng có 2 chiến thắng trong 2 ngày thi đấu trước đó, nên nếu đội nào thắng xem như nhiều khả năng có mặt trong trận chung kết. Chính vì vậy trận đấu diễn ra khá hay. Dù NB từng thắng LA năm rồi, nhưng phong độ của đội chủ nhà chiều qua lại không thật ổn định. Phía LA mặc dù thiếu libero Văn Sang, nhưng với dàn cầu thủ còn lại vẫn tỏ ra đồng đều và đánh rất chắc chắn như Quang Khánh, Văn Tuấn, Phước Tiến, Thái Bình, Minh Quân.

 
Pha dứt điểm của Huỳnh Văn Tuấn (Long An) trước hàng chắn của Ninh Bình - Ảnh: Khả Hòa

Trước lối đánh chủ động, tấn công gọn gàng và phòng thủ trên lưới nhanh nhạy của LA, các trụ cột của NB như Duy Quang (từ Thể Công đầu quân), Bùi Văn Hải, Văn Tuyên, Văn Thúy, Đinh Hoàng Chai và chuyền 2 Giang Văn Đức nhiều lúc phạm sai sót khi đánh bật chắn và thiếu linh hoạt khi phòng thủ tuyến sau. Hiệp đầu, LA thắng 25/20. NB vùng lên ở hiệp 2 nhưng cũng chỉ thắng sát nút 25/23. Không nao núng, LA đã kịp áp đặt lối chơi và dứt điểm gọn gàng với quyết tâm rất cao, thắng 2 ván sau 25/18 và 25/22 để thắng chung cuộc 3-1.

Như vậy LA đã có 3 trận thắng và chỉ còn vượt qua Sanest Khánh Hòa trong ngày mai sẽ nghiễm nhiên có mặt trong trận chung kết. Phía NB dù thua nhưng chưa hết hy vọng vì NB đã thắng Sanest Khánh Hòa. Chỉ cần NB thắng tiếp 2 trận còn lại trước Tập đoàn dầu khí và Sao vàng Biên Phòng thì cửa tranh chung kết để gặp lại LA vẫn còn.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.