Khán giả VN có thể không được xem Euro 2012

16/03/2011 00:57 GMT+7

Cách đây gần một tháng, Công ty truyền thông đa quốc gia SportFive (S5) đã tìm gặp các đài truyền hình và một vài công ty của VN để chào bán bản quyền truyền hình giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2012. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ đơn vị nào dám nhận lời vì S5 đã “hét” giá quá… khủng khiếp!

Cách đây gần một tháng, Công ty truyền thông đa quốc gia SportFive (S5) đã tìm gặp các đài truyền hình và một vài công ty của VN để chào bán bản quyền truyền hình giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2012. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ đơn vị nào dám nhận lời vì S5 đã “hét” giá quá… khủng khiếp!

4 năm trước, sau khi được UEFA giao quyền khai thác bản quyền truyền hình Euro 2008 trên toàn thế giới, S5 cũng tìm đến VN và ra giá 2 triệu USD. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với 13 đối thủ khác, Đài truyền hình VN (VTV) đã chiến thắng khi chấp thuận trả khoản tiền là 1 tỉ đồng/trận (31 trận). Sau 4 năm, số tiền không còn dừng lại ở mức 2 triệu USD mà đã tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Trong cuộc gặp gỡ với các nhà đài, S5 tuyên bố thẳng rằng họ đã bỏ vốn lên tới 5 triệu USD và tất nhiên đã kinh doanh là phải có lãi. S5 đã đề nghị các đài tự đề xuất giá và sẽ tiến hành đấu thầu, dự kiến vào đầu tháng 4.2011 để chọn ra người thắng cuộc.

 
Những màn so tài hấp dẫn của Euro có thể sẽ không đến được với người hâm mộ VN - Ảnh: AFP

Cho đến thời điểm hiện tại, các đài của VN vẫn án binh bất động. Lãnh đạo một đài truyền hình cho biết quan điểm của đài này là các đơn vị nên ngồi lại với nhau để cùng thống nhất việc mua bản quyền, tránh tình trạng mạnh ai người đó chạy sẽ dẫn đến độc quyền và người hưởng lợi sẽ là đối tác đang nắm giữ bản quyền. Vị quan chức này cũng bày tỏ quan ngại nếu các đài “tẩy chay” S5 vì không chịu thấu giá bản quyền thì người hâm mộ VN đứng trước nguy cơ không được theo dõi Euro 2012.

Hiện tại, Bộ Thông tin -Truyền thông vẫn chưa có động thái gì về vấn đề trên. Tháng 8.2010, Bộ này đã cho biết sẽ sớm thành lập hiệp hội truyền hình trả tiền để hiệp hội có nhiệm vụ đứng ra thương thảo với các đối tác nước ngoài, hạn chế những tranh chấp không đáng có và giảm thiệt hại cho các đài. Đầu tháng 3.2011, hiệp hội này đã được tổ chức đại hội trù bị tại TP.HCM với dự kiến chủ tịch hiệp hội là ông Vũ Văn Hiến, Tổng giám đốc VTV; và các phó chủ tịch, các ủy viên là đại diện các đài truyền hình khác (có kênh trả tiền). Nhưng vì nhiều lý do tế nhị, đại hội chính thức vẫn chưa thể được tiến hành và Bộ Thông tin -Truyền thông mặc dù đã có công văn thành lập nhưng sau đó đành phải chỉ đạo tạm hoãn.

Việc hiệp hội truyền hình trả tiền chưa thể ra đời có thể dẫn đến những hệ lụy không tốt, ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả. Mà điển hình là sắp tới đây, bản quyền truyền hình Euro có thể sẽ bị đội giá…

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.