Kon Tum xây sân vận động lớn nhất Tây nguyên

04/01/2013 03:00 GMT+7

Sau gần 2 năm làm lễ động thổ, khởi công xây dựng, đến nay Sân vận động (SVĐ) tỉnh Kon Tum có sức chứa gần 20.000 người đã hoàn thành các hạng mục cơ bản và sẽ hoàn tất để kịp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 - 9.2.2013).

Sau gần 2 năm làm lễ động thổ, khởi công xây dựng, đến nay Sân vận động (SVĐ) tỉnh Kon Tum có sức chứa gần 20.000 người đã hoàn thành các hạng mục cơ bản và sẽ hoàn tất để kịp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 - 9.2.2013).

Đây sẽ là SVĐ lớn nhất Tây nguyên, vì ngoài sân bóng còn hệ thống 10 đường chạy dành cho môn điền kinh được phủ nhựa tổng hợp, đạt tiêu chuẩn quốc gia. Ngoài ra, SVĐ tỉnh Kon Tum còn có hệ thống đèn chiếu sáng với mỗi trụ lên tới 45 bóng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, hơn hẳn dàn đèn sân Pleiku chỉ có 16 bóng mỗi trụ…

Để khởi động cho ngày khánh thành SVĐ, từ ngày 12 -20.1 này, Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức giải bóng đá quốc tế, gồm 5 đội thanh niên dân tộc thiểu số các tỉnh Tây nguyên và 2 khách mời đến từ Lào và Campuchia.

Ông Phan Đình Vũ, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Kon Tum - đơn vị sắp tiếp quản SVĐ này, nói: “Bây giờ có được một SVĐ bề thế, hoành tráng chúng tôi sẽ cố gắng duy tu, bảo dưỡng và tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ cho người dân trong tỉnh và tham gia các hoạt động đỉnh cao với hy vọng TDTT Kon Tum sẽ cất cánh mạnh mẽ”.

Minh Vỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.