Trịnh Đức Tâm vẫn giữ áo vàng

23/04/2011 00:24 GMT+7

Trời nắng lại gặp gió ngược trong chặng đua dài nhất giải là Vũng Tàu - Phan Thiết (166 km) nhưng các cua-rơ vẫn thi đấu rất tích cực và tay đua Trịnh Đức Tâm xuất sắc bảo vệ thành công áo vàng đã đoạt được từ chặng đầu trong khuôn khổ giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM.

Trời nắng lại gặp gió ngược trong chặng đua dài nhất giải là Vũng Tàu - Phan Thiết (166 km) nhưng các cua-rơ vẫn thi đấu rất tích cực và tay đua Trịnh Đức Tâm xuất sắc bảo vệ thành công áo vàng đã đoạt được từ chặng đầu trong khuôn khổ giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM.

Vừa xuất phát, các tay đua đã liên tục tạo ra nhiều tốp trên đường đua. Trong đó có tốp đầu với 21 tay đua tạo khoảng cách lên tới 3 phút 15 giây so với tốp sau. Từ đây diễn ra màn rượt đuổi ngoạn mục cho tới những ki-lô-mét cuối cùng. Cách đích 5 km, đoàn đua mới nhập lại thành tốp đông về đích. Sự cố đáng tiếc xảy ra ngay trước đích đến khi các tay đua mạnh về nước rút gồm Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn), Lâm Công Danh (BVTV An Giang), Nguyễn Quốc Dũng (Vinamit TP.HCM) va chạm nhau gây ra tai nạn. Tận dụng cơ hội này, Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long) vươn lên cán đích đầu tiên.

 
Các cua-rơ tung nước rút tại đích đến - Ảnh: Đ.N.Thạch

Thành tích mà Bùi Minh Thụy đạt được là 4 giờ 26 hút 20 giây (tốc độ trung bình 37,397 km/giờ). Đồng đội của Bùi Minh Thụy là Hồ Văn Phúc về nhì và tay đua Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) về thứ ba.

Về chung tốp đầu nên Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) bảo vệ thành công áo vàng sau 2 chặng với thành tích 7 giờ 23 phút 54 giây, hơn người xếp nhì Bùi Minh Thụy 14 giây. Áo xanh dành cho tay đua có nước rút xuất sắc thuộc về Lê Nguyệt Minh của đội BVTV Sài Gòn. Trong khi đó Domesco Đồng Tháp vẫn giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ ba từ Phan Thiết đi TP Phan Rang - Tháp Chàm dài 147 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.