Ẩn số V&V United

03/09/2011 00:13 GMT+7

Lịch sử vòng chung kết (VCK) U.21 cho thấy phần lớn các đội tân binh luôn có thành tích ngay lần đầu tham dự. Năm 1999, Đồng Tâm Long An mới thành lập vừa chân ướt chân ráo đến với U.21 đã giành hạng ba tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Năm 2004, Khánh Hòa lần đầu đến với VCK giành ngay ngôi á quân. Còn mới nhất năm 2009, Hà Nội T&T cũng lần đầu góp mặt ở Bình Dương lập tức giành hạng ba chung cuộc, đồng thời để lại ấn tượng lớn khi quật ngã chủ nhà đến 7-1. Thế nên việc V&V United lần đầu tiên đến với VCK U.21 năm nay hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ.

Lịch sử vòng chung kết (VCK) U.21 cho thấy phần lớn các đội tân binh luôn có thành tích ngay lần đầu tham dự. Năm 1999, Đồng Tâm Long An mới thành lập vừa chân ướt chân ráo đến với U.21 đã giành hạng ba tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Năm 2004, Khánh Hòa lần đầu đến với VCK giành ngay ngôi á quân. Còn mới nhất năm 2009, Hà Nội T&T cũng lần đầu góp mặt ở Bình Dương lập tức giành hạng ba chung cuộc, đồng thời để lại ấn tượng lớn khi quật ngã chủ nhà đến 7-1. Thế nên việc V&V United lần đầu tiên đến với VCK U.21 năm nay hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ.

Cái tên V&V United còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Mới năm trước, V&V được ghép chung với Hòa Phát, năm nay đứng cặp với T&T như một cách để chia lửa phần nào với các đại gia này trong việc xây dựng thương hiệu từ tuyến trẻ. Thành tích tốt nhất của đội chính là vào bán kết giải hạng nhì mới đây tại Nha Trang, nhưng lại thua trẻ Đà Nẵng khiến mất cơ hội lên hạng nhất. Ngay sau đó, V&V đã tách ra, quyết tâm đi lên bằng nội lực của mình. Họ chọn sân Phú Yên để xin đăng cai vòng bảng U.21 và bắt đầu thực hiện cuộc đột phá khi giành suất dự VCK. Bởi hơn ai hết V&V thừa hiểu nếu chơi tốt tại sân chơi U.21, trong tương lai không xa họ sẽ trở thành “đại gia”.

 
Niềm vui giành suất tham dự VCK U.21 của V&V United - Ảnh: Khả Hòa

Lực lượng V&V United hầu hết vừa thi đấu giải hạng nhì như Ngân Văn Đại, Ngô Quốc Văn, Đinh Bá Thiêm, Nguyễn Minh Thống, Phan Bá Đức, Lê Văn Đông..., được tăng cường thêm các cầu thủ trẻ tốt của Đà Nẵng, Bình Định và Hà Nội T&T như Phan Đỗ Nhật Tân, Bùi Hoàng Mỹ, Lê Văn Bình, Trịnh Duy Long, Phan Lưu Thế Sơn...

Điều này trên lý thuyết có vẻ như đang ủng hộ V&V. Bởi trong bảng A VCK, trừ chủ nhà Becamex Bình Dương bao giờ cũng có ưu thế giành 1 trong 2 suất vào bán kết, thì V&V so với 2 đối thủ còn lại là Nam Định và Đồng Tâm Long An không hề kém cạnh, nếu không muốn nói đang có chút lợi thế về tâm lý. Đó chính là sự thoải mái, không chịu áp lực nên sẽ không gò bó chiến thuật và sẽ chơi cống hiến, trong khi tinh thần của 2 đối thủ cạnh tranh dù là tuyến trẻ vẫn chưa hết bất ổn sau cú sốc cùng xuống hạng ở V-League và giải hạng nhất mới đây.

Trưởng đoàn U.21 V&V United Trần Đức Quang tỏ ra tự tin: “Lần đầu tiên đến với VCK U.21, chúng tôi rất hưng phấn, lại được đá trận khai mạc với chủ nhà có truyền hình trực tiếp nên tinh thần anh em lên rất cao. Chúng tôi là tân binh, sẽ chơi với nỗ lực cao nhất, bởi U.21 Báo Thanh Niên là giải đấu uy tín mà bất cứ đội bóng nào được góp mặt cũng đều quyết tâm”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.