Người “thổi lửa” cho U.21 SLNA

02/09/2011 00:39 GMT+7

Nói đến bóng đá trẻ Nghệ An, nhiều người nhắc ngay đến Đinh Văn Dũng, cựu danh thủ những năm 90, hiện giữ vai trò trồng người ở tuyến U.21 Sông Lam Nghệ An (SLNA). Vị HLV này đã mang lại sức bật cho U.21 SLNA sau nhiều năm đi xuống kể từ thời kỳ hoàng kim những năm đầu thập niên 2000.

HLV Đinh Văn Dũng cùng U.21 SLNA là ứng viên nặng ký cho chức vô địch - Ảnh: Khả Hòa

Nói đến bóng đá trẻ Nghệ An, nhiều người nhắc ngay đến Đinh Văn Dũng, cựu danh thủ những năm 90, hiện giữ vai trò trồng người ở tuyến U.21 Sông Lam Nghệ An (SLNA). Vị HLV này đã mang lại sức bật cho U.21 SLNA sau nhiều năm đi xuống kể từ thời kỳ hoàng kim những năm đầu thập niên 2000.

Bởi sau lứa Văn Quyến, Công Vinh, Như Thuật, Minh Đức, Phan Thanh Hoàn... từng 3 lần vô địch U.21 liên tiếp, thì một thời gian dài sau đó bóng đá trẻ Nghệ An không bật lên. Riêng tuyến U.21 liên tiếp gây thất vọng mà mãi đến năm 2007 mới đánh dấu sự trở lại với ngôi á quân.

Chính HLV Đinh Văn Dũng đã phát hiện và xây dựng bộ khung Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Hồng Việt, Đình Hiệp, Đình Đồng... chơi rất hay tại VCK U.21 ở Nha Trang và nếu như đừng sơ sẩy giờ chót thì SLNA đã không mất ngôi vô địch về tay Khánh Hòa. Cũng ở giải đấu đó, trong vai trò người cầm cương cho đội U.21 quốc tế, HLV Đinh Văn Dũng cùng các trợ lý Nguyễn Đình Hưng (hiện là HLV Vicem Hải Phòng) và Nguyễn Văn Cường (HLV thủ môn Bình Định) đã mang Cúp vô địch về cho VN sau khi thắng Thái Lan rất hay trong trận chung kết. Năm rồi, cũng chính HLV Đinh Văn Dũng đã đưa SLNA với thế hệ mới do chính ông dày công vun đắp như Lê Văn Công, Cảnh Dương, Đình Bảo, Gia Từ, Trọng Phi, Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Thế Cường lại có mặt ở trận chung kết và chỉ vì thiếu may mắn nên thất bại trước Đồng Nai ở chấm luân lưu 11m.

Nhờ bản lĩnh cầm quân đã được khẳng định ở sân chơi quốc tế nên ông lại được giao dẫn dắt đội U.21 cùng các HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL), Mai Thanh Hùng (Đồng Nai) và Trần Ngọc Thái Tuấn (An Giang). Dù chỉ tập hợp trong thời gian ngắn, nhưng tuyển U.21 Báo Thanh Niên đã giành hạng ba, trong đó có chiến tích thắng Thái Lan 3-1 hết sức thuyết phục ở vòng bảng.

“Vận may chưa mỉm cười với SLNA trong  2 vòng chung kết gần đây khi đều bại trận ở chung kết. Nhất định sẽ không có lần thứ ba nếu SLNA lọt vào đến trận chung kết U.21 ở Bình Dương”, HLV Đinh Văn Dũng bày tỏ.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.