ASIAD 2018: Cầu lông Việt Nam ra ngõ gặp núi

23/08/2018 08:39 GMT+7

Thử thách lớn chờ đón Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang cùng các tuyển thủ cầu lông Việt Nam ở các nội dung cá nhân ASIAD 2018 bắt đầu khởi tranh hôm nay tại Jakarta.

Do lực lượng mỏng, khả năng tranh chấp không cao nên Việt Nam không góp mặt ở nội dung đồng đội vừa kết thúc hôm qua với ngôi vô địch nam thuộc về Trung Quốc, vô địch nữ về tay Nhật Bản. Tuy nhiên tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cho rằng lẽ ra chúng ta nên góp mặt ở nội dung đồng đội để giúp các tay vợt trẻ cọ xát đồng thời lấy cảm giác chuẩn bị cho nội dung cá nhân.

Vũ Thị Trang gặp khó ngay trận đấu mở màn đơn nữ Khả Hòa

Kết quả bốc thăm ở nội dung cá nhân không thuận lợi cho các tay vợt Việt Nam, căn nguyên bởi họ không có thứ hạng cao nên không được chọn làm hạt giống, kể cả tay vợt số 1 nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 52 thế giới), số 1 nữ Vũ Thị Trang (hạng 52 thế giới).

Phạm Cao Cường đụng tay vợt hạng 6 thế giới ở vòng 1 nội dung đơn nam Khả Hòa

Ở vòng 1 đơn nữ diễn ra hôm nay, Vũ Thị Trang chạm trán với hạt giống số 3 Pusarla Sindhu (Ấn Độ, hạng 3 thế giới), Nguyễn Thùy Linh đụng He Bingjiao (Trung Quốc, hạng 7 thế giới). Đối thủ mạnh như vậy nên cơ hội đi tiếp của Việt Nam ở đơn nữ rất thấp.

Nguyễn Tiến Minh cũng gặp khó ở vòng 1 đơn nam khi chạm trán tay vợt hạng 18 thế giới Khả Hòa

Ở đôi nam nữ dễ thở khi Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo (hạng 44 thế giới) gặp đôi Hendahewa/Sachin Dias (Sri Lanka, hạng 371 thế giới). Tuy nhiên Tuấn Đức/Như Thảo nằm cùng nhánh với đôi hạt giống số 1 Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Trung Quốc) nên hẹp cửa  vào tứ kết.

Ở nội dung đơn nam thi đấu ngày mai (24.8), Nguyễn Tiến Minh chạm trán tay vợt Wang Tzu Wei (Đài Loan, hạng 18 thế giới), Phạm Cao Cường (hạng 81 thế giới) gặp Chou Tien Chen (Đài Loan, hạng 6 thế giới) đều được đánh giá cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.