Chủ nhà ASIAD 2018 chờ đợi màn tỏa sáng của tài năng 9 tuổi

15/08/2018 14:34 GMT+7

Chủ nhà Indonesia đã sớm thiết lập một kỷ lục khi sẽ trình làng một vận động viên (VĐV) mới 9 tuổi tranh tài tại ASIAD 18 ở môn trượt ván.

Theo báo giới địa phương, cô bé 9 tuổi Aliqqa Novvery Kayyisa sẽ đại diện cho nước chủ nhà Indonesia thi đấu ở môn trượt ván tại ASIAD năm nay. Đây là môn thi đấu mới tại ngày hội thể thao lớn nhất châu Á và sẽ ra mắt ở Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản). Môn trượt ván không quy định giới hạn độ tuổi trong các quy tắc tiêu chuẩn cho Olympic 2020.
Kayyisa cao gần 1,3 m và nặng hơn 33 kg chính là nhà vô địch trượt ván Little Big Shots 2017 của Indonesia. Với sự hiện diện ở ASIAD 18, VĐV nhí này đã thiết lập kỷ lục VĐV nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thi đấu ở một kỳ đại hội thể thao đa môn cấp châu lục và thế giới. Kayyisa đã vượt qua những tài năng trẻ khác trong lịch sử là VĐV thể dục dụng cụ Dimitrios Loundras của Hy Lạp (10 tuổi) và cặp đội trượt băng nghệ thuật của Anh là Cecilia Colledge và Megan Taylor (đều 11 tuổi).
Tại ASIAD 18, nếu như Kayyisa là người nhỏ tuổi nhất, thì VĐV đánh bài Lee Hung Fong của Malaysia. Lão bà VĐV này đã bước qua tuổi 81 khi tranh tài ở môn đánh bài ở độ tuổi trên 70. Tuy nhiên, bà sẽ không có cơ hội để làm nên kỷ lục ở Olympic do môn đấu này chưa thuộc hệ thống thi đấu chính thức của ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.
VĐV đánh bài Lee Hung Fong của Malaysia là người già nhất tranh tài tại ASIAD 18 CHỤP MÀN HÌNH
Ngoài trượt ván và đánh bài, ASIAD năm nay còn sẽ ra mắt nhiều môn thể thao mới gồm: pencak silat, bóng rổ 3 người, sambo, võ Kurash, võ Jiu Jitsu, mô tô nước, leo núi, dù lượn. Kỳ ASIAD lần này cũng là lần đầu tiên eSports (thể thao điện tử) và canoe polo (bóng nước ca-nô) được đưa vào trình diễn như một môn thể thao. ESports sẽ chính thức được công nhận là môn thể thao tranh huy chương tại ASIAD 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.