Olympic Việt Nam được treo thưởng 1 tỉ đồng nếu giành HCV ASIAD

02/08/2018 08:16 GMT+7

Tại lễ ký kết hợp đồng tài trợ cho đoàn thể thao VN dự ASIAD 18 vào chiều 1.8, trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Lần đầu tiên VN dự ASIAD với số lượng thành viên đông kỷ lục với 523 người, vì còn để chuẩn bị cho SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Olympic năm 2020 và đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 trên sân nhà.

[VIDEO] PHỎNG VẤN LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 

Tại lễ ký kết hợp đồng tài trợ cho đoàn thể thao VN dự ASIAD 18 vào chiều 1.8, trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Lần đầu tiên VN dự ASIAD với số lượng thành viên đông kỷ lục với 523 người, vì còn để chuẩn bị cho SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Olympic năm 2020 và đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 trên sân nhà.

Xuân Trường tự tin Olympic VN sẽ thi đấu tốt. Ảnh: Độc Lập
Đông nhất từ trước đến nay nhưng vì ASIAD là đấu trường rất khốc liệt nên chắc chắn thành tích không thể tương xứng với số lượng. Tuy nhiên, VN vẫn phấn đấu có HCV môn Olympic”. Lãnh đạo đoàn chưa công bố mức thưởng nóng nhưng được biết, có thể mỗi tấm HCV sẽ được nhận tại chỗ số tiền không dưới 100 triệu đồng. Về chỉ tiêu cụ thể, các đội đăng ký đoạt HCV gồm: bắn súng, điền kinh, cử tạ, karate, pencak silat, wushu, cầu mây.
Một tin vui cho đội tuyển Olympic VN khi 2 đơn vị đồng hành cho đoàn thể thao VN là Nhựa Pha Lê và Long Giang Land sẽ thưởng 1 tỉ đồng nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giành HCV. Dù biết là khó nhưng đây là sự động viên tinh thần trước lúc lên đường.

tin liên quan

Hỗn loạn bóng đá nam tại ASIAD 2018
Sóng gió lễ bốc thăm chưa kịp tan thì môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 lại đứng trước hỗn loạn mới khi Reuters đưa tin Ủy ban Olympic Iraq sẽ rút đội này do bê bối khai gian tuổi tại giải U.16 Tây Á ở Jordan.
Chiều qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã kết thúc 1 tuần tập huấn tại Trung tâm PVF và quay lại tập luyện tại sân Mỹ Đình. Đội phó Lương Xuân Trường phát biểu: “Tôi không bao giờ chủ quan để nghĩ rằng mình chắc chắn có mặt trong 20 cầu thủ đi ASIAD mà cần phải nỗ lực 200%. Tuy nhiên, tôi không bị áp lực. Tất cả chúng tôi đều đang có sự cạnh tranh rất quyết liệt nhưng lành mạnh.
Lớp trẻ nhìn vào các anh lớn trên 23 tuổi để học tập kinh nghiệm cũng như cách kiểm soát trận đấu. Chất lượng các buổi tập của đội rất cao. Anh em đều được tích lũy nền tảng thể lực qua V-League nên thầy Park không mất nhiều thời gian để rèn thể lực”. Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh vẫn chưa hồi phục chấn thương nên vẫn phải tập riêng với Hồng Duy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.