Lịch thi đấu
Lịch thi đấu cụ thể của đoàn thể thao Việt Nam
+Bơi (Jakarta, vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 18 giờ): 200m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Hoàng Quý Phước;100m ngửa nam Lê Nguyễn Paul;1.500m tự do nữ Mai Thị Linh; 100m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh.
+Bắn súng (Palembang, vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 13 giờ): đôi nam nữ súng trường: Nguyễn Duy Hoàng/Awaki Ai, đôi nam nữ súng ngắn: Nguyễn Thị Linh Chi/Trần Quốc Cường.
+Taekwondo (Jakarta, vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 14 giờ): Quyền cá nhân nam Nguyễn Thiên Phụng; quyền cá nhân nữ Châu Tuyết Vân; đồng đội nam Nguyễn Thiên Phụng, Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung; đồng đội nữ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Ngô Thị Thùy Dung.
+Vật (Jakarta), vòng loại từ 13 giờ, chung kết 19 giờ): Nguyễn Xuân Định (65 kg), Cấn Tất Dự (74 kg).
+Wushu (Jakarta, chung kết từ 9 giờ sáng): trường quyền: Trần Xuân Hiệp; thái cực quyền: Trần Thị Khánh Ly; nam quyền: Nguyễn Thùy Linh; kiếm thuật: Dương Thúy Vy; đối kháng: 52 kg nữ Nguyễn Thị Thu Thủy, 60 kg nữ Chu Thị Thúy Hằng, 56 kg nam Bùi Trường Giang, 60 kg nam Nghiêm Văn Ý, 65 kg nam Hoàng Văn Cao.
Quần vợt (Palembang, vòng loại từ 10 giờ): Trịnh Linh Giang (đơn nam), Fodor Csilla (đơn nữ), Minh Tuấn/Linh Giang (đôi nam), Văn Phương/Lý Nguyễn Savanna (đôi nam nữ), Minh Tuấn/Fodor Csilla (đôi nam nữ)
+Đấu kiếm (Jakarta, từ 9 giờ): Kiếm chém cá nhân nữ Bùi Thị Thu Hà, kiếm ba cạnh cá nhân nam Nguyễn Phước Đến.
|
Môn bắn súng tại JSC shooting Range - Palembang.
Nguyễn Duy Hoàng và Iwaki Ai bước vào thi đấu nội dung 10m súng trường hỗn hợp.
Iwaki Ai (tên gọi khác Nguyễn Nhật Hằng) là xạ thủ 17 tuổi mang 2 quốc tịch Việt - Nhật. Iwaki Ai sinh ngày 1.9.2000 tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM; đoạt HCĐ thiếu niên châu Á 2015, HCĐ vô địch Đông Nam Á 2015 ở nội dung sở trường súng hơi; là thành viên tuyển bắn súng Việt Nam.
Chuyên gia Park Chung Gun (phía sau) và HLV Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng tập trung theo dõi các học trò thi đấu. Niềm kỳ vọng vàng Hoàng Xuân Vinh không thi đấu hôm nay, anh đang có mặt ở địa điểm tập luyện.
Wushu: Trần Xuân Hiệp đang khởi động, anh là VĐV thi đấu đầu tiên nội dung quyền nam wushu Việt Nam.
Wushu: Trong lúc khởi động, thực hiện một động tác khó, Trần Xuân Hiệp bị đau cổ chân. Bác sĩ đang khẩn trương kiểm tra để đánh giá mức độ chấn thương của Hiệp.
Bắn súng: Sau 10 lần bắn, bộ đôi 10m súng trường hỗn hợp của Việt Nam đạt 180 điểm, chỉ đứng hạng 20. Bộ đôi của Trung Quốc dẫn đầu với 208,9 điểm.
Taekwondo: Nam quyền taekwondo Nguyễn Thiên Phụng thua Pongporn (Thái Lan) ở vòng 16 với điểm số 112.2/114.0.
Wushu: Nội dung thái cực quyền nữ của Trần Thị Khánh Ly chuẩn bị thi đấu lúc 10 giờ. Cô đã được BTC gọi tập trung cùng VĐV nước khác.
Trong khi đó, Trần Xuân Hiệp đã xin bỏ cuộc ở nội dung quyền nam wushu sau khi dính chấn thương lúc khởi động.
Quần vợt: Tay vợt Việt kiều xinh đẹp Fodor Csilla vừa nhập quốc tịch Việt Nam chuẩn bị có trận đấu với Rana Mahika (Nepal). Trận đấu diễn ra ở sân số 1, Tennis Center thuộc cụm trung tâm thi đấu Jakaparing Sport City.
Taekwondo: Nữ quyền cá nhân Châu Tuyết Vân cùng Locel Lyn (Philippines) bước ra sàn đấu nhưng hệ thống điện tử bị lỗi nên cả hai được yêu cầu rời thảm đấu chờ khắc phục sự cố. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tâm lý của cả 2 VĐV.
Quần vợt: HLV Trương Quốc Bảo và tay vợt Lý Nguyễn Savanna. Savanna sẽ thi đấu ở nội dung đôi nam nữ với Nguyễn Văn Phương.
Taekwondo: Châu Tuyết Vân thắng Locel Lyn (Philippines) với điểm 8.110/7.890 ở nội dung nữ quyền cá nhân.
Wushu: Dương Thúy Vi tỏ ra khá thoải mái trong lúc khởi động. Thúy Vi chính là VĐV đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV duy nhất tại ASIAD 2014, nội dung trường quyền nữ.
Wushu: Tổ trọng tài thái cực quyền nữ.
Wushu: Bài quyền của Trần Thị Khánh Ly đạt 9,68 điểm. Tạm bằng với Agatha Chrystenz của Philippines đang xếp thứ 2. VĐV Ying Juanit (Hong Kong) đang tạm dẫn đầu với 9,71 điểm.
Khánh Ly sẽ còn nội dung thái cực kiếm nữ trước khi cộng 2 nội dung lại sắp hạng huy chương.
Taekwondo: Quyền đồng đội nữ Châu Tuyết Vân, Lệ Kim, Thùy Dung thắng Trung Quốc, vào tứ kết. Ở bài đầu Trung Quốc dẫn điểm trước Việt Nam nhưng bài sau Tuyết Vân cùng các đồng đội thể hiện tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc.
Quần vợt
Fodor Csilla thắng dễ ván đầu 6-0. Hình ảnh phía trên là cảm xúc bình thản của tay vợt tuyển Việt Nam sau pha bắt vô lê thắng điểm, pha đánh cuối cùng của ván 1.
Taekwondo: Đối thủ của Châu Tuyết Vân ở tứ kết quyền cá nhân là VĐV chủ nhà Defia. Ngoài ra, các cô gái Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc ở tứ kết đồng đội.
![ASIAD 2018: Việt Nam đoạt 2 huy chương đồng ngày đầu tiên - ảnh 21]()
Ảnh: Độc Lập
Quần vợt: Tay vợt Việt kiều Fodor Csilla vừa nhập quốc tịch Việt Nam đã vượt qua Rana Mahika (Nepal) với tỷ số 2-0 (6-0, 6-1) ở vòng 1 nội dung đơn nữ.
Gặp đối thủ Mahika Rana, người sở hữu thể hình tốt, cao khoảng 1m75 với nhiều cú đánh “nặng” nhưng đẳng cấp của Csilla Fodor vượt trội hơn. Những pha đánh bóng đều tay từ cuối sân giúp tay vợt của Việt Nam thường chiếm lợi thế và dẫn 6-0 ở ván đấu đầu tiên. Sang ván thứ hai, thế trận vẫn không thay đổi. Chỉ một thoáng mất tập trung khiến Csilla Fodor thua một bàn khi đang dẫn 5-0. Chung cuộc tay vợt của Việt Nam có trận ra quân hoàn hảo với chiến thắng 2-0 (6-0; 6-1).
Sau trận đấu, tay vợt 16 tuổi chia sẻ rằng cô không nghĩ mình có thể thắng nhanh như vậy.
Fodor Csilla cao 1m70 có bố là người Hungary và mẹ gốc Việt Nam. Tay vợt sinh năm 2001 bắt đầu tập tennis từ năm 7 tuổi và đến nay đã có cho mình 4 danh hiệu vô địch ITF.
Hồi đầu năm nay, Fodor Csilla đã đăng quang ngôi vô địch đơn nữ và đôi nữ ở giải quần vợt VTF Pro Tour 1. Cô được nhập quốc tịch Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái.
Taekwondo: Châu Tuyết Vân thua Defia (Indonesia) điểm số 8.330/8.460, dừng chân ở tứ kết quyền cá nhân nữ.
Như vậy, võ sĩ Việt Nam sẽ tập trung vào thi đấu ở nội dung đồng đội. Ở nội dung này, Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở tứ kết.
Quần vợt: Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đang xem đồng đội Trịnh Linh Giang đấu với tay vợt của Nepal Abhisek Bastola. Hôm nay, Hoàng Nam chưa thi đấu.
Bơi lội: Hoàng Quý Phước vượt qua vòng loại 200m tự do với thành tích 1 phút 14 giây 68.
Lê Nguyễn Paul vượt qua vòng loại 100m ngửa với thành tích 55 giây 47.
Cả 2 sẽ đấu chung kết từ 18 giờ hôm nay.
Taekwondo: Quyền đồng đội nữ Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội thua Hàn Quốc 8.180/8260, không thể vào bán kết.
Quyền đồng đội nam Việt Nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung được vào thẳng tứ kết gặp Đài Loan.
Như vậy còn hi vọng duy nhất ở quyền đồng đội nam.
Quần vợt: Trịnh Linh Giang đã để thua 1-6 trước tay vợt của Nepal Abhisek Bastola.
Taekwondo: Quyền đồng đội nam Việt Nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung đã giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Đài Loan.
Bóng chuyền
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua đối thủ rất mạnh là ĐKVĐ Olympic 2016 Trung Quốc với tỷ số 0-3.
Có mặt chủ công xuất sắc nhất thế giới Zhu Ting ngay từ đầu, Trung Quốc thắng dễ hiệp đầu 25/11. Sau đó, Thanh Thúy, Lê Thúy, Kim Thanh… đều ghi được điểm từ những lần lách hàng chắn của đối thủ rất cao nhưng vẫn phải thua hai hiệp tiếp 15/21 và 13/21.
Wushu: Dương Thúy Vi được chăm sóc sau bài thi kiếm thuật, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Jakarta. Điểm số của Thúy Vi là 9,70, đứng thứ 3 sau VĐV Trung Quốc (9,75) và Iran (9,71).
Quần vợt: Trịnh Linh Giang đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau khi giành chiến thắng 2-1 (1/6, 6/3, 6/3) trước tay vợt của Nepal Abhisek Bastola.
Taekwondo giành HCĐ
Taekwondo: Đội quyền nam Việt Nam thua Hàn Quốc điểm số 8.320/8.420 ở bán kết, giành huy chương đồng.
Ở bài 1 quyền mới các võ sĩ Việt Nam thực hiện rất tốt, đạt điểm số ngang bằng với Hàn Quốc nhưng ở bài quyền sáng tạo trên nền nhạc, Thiên Phụng cùng các đồng đội biểu diễn bài độ khó chưa cao. Như vậy taekwondo Việt Nam đoạt HCĐ ở ngày thi đấu đầu tiên cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD lần này.
Bắn súng đoạt HCĐ
Bắn súng: Việt Nam đoạt HCĐ 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ (Trần Quốc Cường và Lê Thị Linh Chi) với 407.5 điểm, xếp sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
![ASIAD 2018: Việt Nam đoạt 2 huy chương đồng ngày đầu tiên - ảnh 36]()
![ASIAD 2018: Việt Nam đoạt 2 huy chương đồng ngày đầu tiên - ảnh 37]()
Ảnh: HLV Nguyễn Thị Nhung
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2018, tính đến lúc 17 giờ 30, đoàn Việt Nam hiện đã đoạt 2 HCĐ xếp hạng 7 toàn đoàn.
Bơi lội: Chung kết 100m ngửa Lê Nguyễn Paul về hạng 6 với thành tích 55 giây 72, Hoàng Quý Phước về hạng 8 200m tự do với thành tích 1 phút 50 giây 57.
Đấu kiếm: Nguyễn Phước Đến dừng chân ở tứ kết kiếm 3 cạnh nam.
Như vậy kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, thể thao Việt Nam đoạt 2 HCĐ.
Lần đầu tiên nội dung quyền được đưa vào thi đấu ở ASIAD và các nữ võ sĩ VN nhanh chóng nắm bắt cơ hội “ngàn năm có một”. Hy vọng đoạt tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao VN ở tuyển taekwondo là cực lớn bởi Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Ngô Thị Thùy Dung từng nhiều lần vô địch thế giới, vô địch châu Á lẫn SEA Games.
“Tôi cùng các đồng đội được đi tập huấn 6 tháng tại Hàn Quốc trước khi sang Indonesia dự giải. Đó là 6 tháng mà chúng tôi quyết tâm khổ luyện, mỗi ngày đi tập từ 7 - 12 giờ. Mệt mỏi lắm nhưng tôi cùng các đồng đội cố gắng nắm bắt cơ hội có được để mang vinh quanh về cho thể thao VN”, Châu Tuyết Vân chia sẻ.
HLV tuyển taekwondo VN Nguyễn Thanh Huy cho biết đội quyền taekwondo có thiệt thòi hơn đội đối kháng do ít được đi tập huấn quốc tế trong khi các quốc gia khác như Indonesia, Thái Lan có VĐV tập huấn dài hạn ở Hàn Quốc, chưa kể tại ASIAD lần này có sự góp mặt của các võ sĩ đến từ Hàn Quốc, nơi sản sinh ra taekwondo. Khó khăn nhưng các tuyển thủ VN sẽ chơi hết khả năng. Ngoài thi đấu nội dung quyền đồng đội, Châu Tuyết Vân còn đấu quyền cá nhân.
Ngoài ra, taekwondo còn kỳ vọng ở nội dung quyền cá nhân nam của Nguyễn Thiên Phụng, quyền đồng đội nam: Nguyễn Thiên Phụng, Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không thi đấu nội dung đôi nam nữ nhưng bắn súng VN cũng kỳ vọng làm nên bất ngờ với đôi nam nữ súng trường: Nguyễn Duy Hoàng/Awaki Ai, đôi nam nữ súng ngắn: Lê Thị Linh Chi/Trần Quốc Cường. Ở môn vật, Nguyễn Xuân Định (65 kg), Cấn Tất Dự (74 kg) cũng ra quân, khát khao mang huy chương cho đoàn thể thao VN.