Barcelona với dị bản của tiki taka

20/09/2013 10:42 GMT+7

(TNO) Gerard Pique đầu tuần nói về chuyện 'nô lệ của tiki taka' và Barcelona cần phải tiến hóa lối chơi như thế nào. Một người sinh ra ở xứ Catalan, lớn lên tại học viện La Masia như Pique mà quay lưng lại với tiki taka thì hóa ra lối chơi đã được ngưỡng mộ trong vài năm qua đang chết?

(TNO) Gerard Pique đầu tuần nói về chuyện 'nô lệ của tiki taka' và Barcelona cần phải tiến hóa lối chơi như thế nào. Một người sinh ra ở xứ Catalan, lớn lên tại học viện La Masia như Pique mà quay lưng lại với tiki taka thì hóa ra lối chơi đã được ngưỡng mộ trong vài năm qua đang chết?

>> HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc: “Tuyển VN vẫn sẽ chơi tiki taka”
>> Barcelona đè bẹp Ajax, Messi lại lập kỷ lục ở Champions League
>> Neymar có bàn thắng đầu tiên cho Barcelona

Không, không hoàn toàn như vậy. Lối chơi tiki taka dưới kỷ nguyên của Pep Guardiola đã có hai bản khác nhau. Cả hai bản này đều dựa vào việc kiểm soát bóng, chỉ khác nhau ở chỗ làm thế nào khi mất bóng. Bản đầu tiên được Pep áp dụng chỉ ra: khi mất bóng thì lập tức đẩy cao đội hình lên tranh bóng ngay ở phần sân đối thủ.

 
Dưới thời HLV Gerardo Martino lối chơi tiki taka của Barcelona đã tiến xa hơn trước với sự xuất hiện của ngôi sao Neymar - Ảnh: Reuters

Bản này thoạt đầu rất hiệu quả thì cướp bóng ngay phần sân đối thủ là trực tiếp gây nguy hiểm cho đối thủ luôn. Barcelona ghi rất nhiều bàn từ các tình huống cướp bóng thế này. Nhưng bản này cũng khá mạo hiểm vì những khoảng trống phía sau lộ ra rất lớn khi dâng cao đội hình và nó cũng đòi hỏi thể lực từ các cầu thủ rất lớn.

Các đội khác bắt được bài Barcelona, mặt khác những đôi chân của Xavi, Iniesta cũng mệt mỏi theo năm tháng nên sau đó, Pep áp dụng bản thứ hai của tiki taka: rút lui về sau khi mất bóng và tổ chức đoạt lại bóng ở hàng tiền vệ.

Sang đến thời của tân HLV Gerardo Martino bây giờ, quá trình điều chỉnh tiki taka đi xa hơn một chút. Kiểm soát bóng vẫn là mấu chốt trong lối chơi của Barcelona, nhưng đã xuất hiện khá nhiều đường chuyền dài thẳng lên phía trên cho Neymar hay Messi.

Với kiểu chơi này, Neymar có điều kiện hội nhập với Barcelona nhanh hơn. Ông Martino đã trao cho Neymar một nhiệm vụ rất đơn giản là bám cánh trái như cầu thủ chạy cánh chính thống, vừa để tách Neymar ra khỏi Messi thích hoạt động chủ yếu ở bên phải và giữa sân, lại vừa tạo ra một địa chỉ nhận bóng dài đáng tin cậy khi chuyển nhanh từ phòng thủ sang tấn công.

Toàn thắng 4 trận ở La Liga cộng thêm chiến thắng đậm đà 4-0 trước Ajax ở Champions League cho thấy HLV Martino đã phần nào thành công trong cố gắng tạo một dấu ấn riêng của ông, mà vẫn không hủy hoại bản thiết kế tổng thể cho lối chơi của Barcelona là tiki taka đã dựng từ trước.

Khúc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.