"Cây trường sinh" trong bóng đá

10/02/2013 07:40 GMT+7

(TNO) "Tây" hay "ta" cũng vậy, Tết nhất thường là nỗi ám ảnh đối với những ai đang cố níu kéo thời gian, vì họ lại chuẩn bị gánh thêm 1 tuổi trên đôi vai già. Các lão tướng trong bóng đá đỉnh cao thuộc loại này. Nhưng chẳng phải ai già thì cũng hết thời. Nhân dịp xuân về, hãy điểm qua những "cây trường sinh" đang tỏa sáng trong làng bóng đỉnh cao.

(TNO) "Tây" hay "ta" cũng vậy, Tết nhất thường là nỗi ám ảnh đối với những ai đang cố níu kéo thời gian, vì họ lại chuẩn bị gánh thêm 1 tuổi trên đôi vai già. Các lão tướng trong bóng đá đỉnh cao thuộc loại này. Nhưng chẳng phải ai già thì cũng hết thời. Nhân dịp xuân về, hãy điểm qua những "cây trường sinh" đang tỏa sáng trong làng bóng đỉnh cao.

>> Serie A, Balotelli đã trở về nhà…
>> 1 ngày 2 HLV ở Serie A thất nghiệp
>> Scandal sex rúng động Serie A

 
Hai lão tướng của Serie A: Javier Zanetti (trái) và Francesco Totti - Ảnh: AFP

Bước vào tuổi 36, Sylvain Distin vẫn là trụ cột trong hàng phòng ngự Everton, một trong những đội thành công ở Premier League mùa này. Distin đã ra sân 22 lần ở Premier League, 19 trong số đó là những trận anh đá chính. Lão tướng người Pháp liên tục "tắc" bóng, nhưng rất ít phạm lỗi. Chỉ có 2 cầu thủ khác ở Premier League chiến thắng trong những pha "không chiến" nhiều hơn ông già gân Distin.

Nhưng so với Javier Zanetti của Inter Milan, Distin hãy còn "trẻ" chán. Zanetti vẫn đang là một trụ cột trong đội hình Inter. Lạ hơn: bước vào tuổi 40, anh vẫn chơi bóng bằng... tốc độ, thế mới đáng nể.

Tính từ đầu mùa, Zanetti đã có trên dưới 40 pha đi bóng qua người thành công. Chỉ có khoảng chục cầu thủ khác ở Serie A bắt kịp thông số này. Với tỷ lệ chính xác lên đến 91,1%, Zanetti hiện đứng thứ 6 trong danh sách các cầu thủ chuyền bóng hay nhất tại Serie A!

Với truyền thống chơi bóng nặng về chiến thuật và đề cao kinh nghiệm, Serie A chính là miền đất hứa cho các lão tướng. Quả thật, hiếm có nơi nào khác tập trung nhiều lão tướng thi đấu xuất sắc như tại Ý hiện nay.

Zanetti thì ai cũng biết, nhưng anh chưa chắc hay hơn Francesco Totti của AS Roma. Bước vào tuổi 37, Totti vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất hiện nay.

Tính trong toàn bộ 5 giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, xét từ Xavi, Iniesta lừng danh đến các nghệ sĩ Oscar, Juan Mata, David Silva hoặc "thần đồng" Mario Goetze, vẫn không có ai sánh nổi Totti về số đường chuyền chọc khe chính xác. Tất cả là 43 lần - hơn khoảng chục lần so với cầu thủ về nhì trong thông số này.

Thông thường, các đường chuyền chọc khe thành công luôn đồng nghĩa với cơ hội ghi bàn. Nói vậy đủ thấy Totti xuất sắc thế nào. Kỳ thực, Totti chỉ đứng sau mỗi Mesut Oezil của Real Madrid về việc kiến tạo cơ hội ghi bàn!

Lazio có Giuseppe Biava (đang bước vào tuổi 36), AC Milan có Mario Yepes (37 tuổi), Catania có Legrottaglie (bước vào tuổi 37), Udinese có Di Natale (bước vào tuổi 36). Tất cả đều đáng gọi là cầu thủ xuất sắc trong mùa bóng này.

Ngoài các lão tướng tại Serie A, châu Âu còn có Juanfran (Levante, bước vào tuổi 37), Ryan Nelsen (QPR, bước vào tuổi 36), Hilton (Montpellier, bước vào tuổi 36) đều đang chói sáng. Đúng là gừng càng già càng cay.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.