Chuyện chỉ có ở Bóng đá Việt Nam

26/01/2013 15:27 GMT+7

(TNO) Sau những chuyện không giống ai về điều hành giải, như chuyện 2 ông chủ một đội bóng, trọng tài bẻ còi... thì bây giờ Bóng đá Việt Nam (VN) lại có thêm một chuyện rất lạ. Đó là chuyện một đội bóng có hai tên khác nhau trong một mùa giải.

(TNO) Sau những chuyện không giống ai về điều hành giải, như chuyện 2 ông chủ một đội bóng, trọng tài bẻ còi... thì bây giờ Bóng đá Việt Nam (VN) lại có thêm một chuyện rất lạ. Đó là chuyện một đội bóng có hai tên khác nhau trong một mùa giải.

>> Sài Gòn Xuân Thành chịu bỏ chữ "xi măng
>> Bầu Thụy muốn từ chức Chủ tịch Sài Gòn Xuân Thành
>> Không có chuyện Sài Gòn Xuân Thành giải thể

Việc Xi măng Xuân Thành Sài Gòn vừa phát đi thông báo khẳng định rằng họ sẽ mang cùng lúc 2 tên trong mùa giải 2013 là chuyện rất hy hữu trong làng túc cầu thế giới.

Cụ thể, khi thi đấu ở AFC Cup, đội bóng của bầu Thủy mang tên Xuân Thành Sài Gòn. Còn khi đá ở giải quốc nội đội này lại có tên gọi Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đồng ý với tên gọi Xuân Thành Sài Gòn vì đây là tên đội bóng đã đoạt Cúp quốc gia ở mùa giải 2012 và đúng với quy định của AFC là không gắn sản phẩm xi măng vào tên gọi.

Còn VFF cũng đã đồng ý bằng văn bản cho phép đội của bầu Thủy mang tên Xi măng Xuân Thành Sài Gòn thi đấu tại V-League 2013,

Sau khi không được AFC cho phép, bầu Thủy đã chống chế giải thích rằng, đội bóng của ông đồng ý tham dự AFC vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của Bóng đá VN trên trường quốc tế.

Lý giải là vậy, nhưng bầu Thủy không thể hiểu rằng việc đội ông mang 2 tên gọi cùng lúc, khiến người ngoài nhìn vào VN như đất nước xa lạ, có nền bóng đá nghiệp dư, chứ không phải nền bóng đá đã 13 năm tiến lên chuyên nghiệp.

Không biết khi đồng ý với yêu cầu của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, các quan chức VFF và cả VPF có nghĩ đến thiệt hại về mặt uy tín của Bóng đá VN.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.