“Không dễ thắng được tuyển Việt Nam”

14/12/2010 23:32 GMT+7

Ông Wan Jamak, người dẫn dắt tuyển Malaysia lọt vào trận chung kết giải AFF Cup được tổ chức lần đầu tiên năm 1996 tại Singapore (thua Thái Lan 0-1), cho rằng: “Đội tuyển VN luôn là đối thủ khó chịu, và rất khó đánh bại được họ.

Ông Wan Jamak, người dẫn dắt tuyển Malaysia lọt vào trận chung kết giải AFF Cup được tổ chức lần đầu tiên năm 1996 tại Singapore (thua Thái Lan 0-1), cho rằng: “Đội tuyển VN luôn là đối thủ khó chịu, và rất khó đánh bại được họ.

Khi còn dẫn dắt đội tuyển Malaysia (trong giai đoạn 1996-1997 - NV) tôi đã có một vài lần đối đầu với đối thủ này, và có nhiều trải nghiệm nhớ đời. Trong đó, điều mà tôi luôn cảm thấy khó khăn nhất mỗi khi gặp tuyển VN, là phải vắt óc để tìm cho được giải pháp hạn chế lối đá nhanh, kỹ thuật của họ”.

Trong khi đó, nói về đội tuyển VN hiện nay, ông Wan Jamak nhận định: “Về cơ bản, lối chơi của họ không có nhiều thay đổi và gần như là một thương hiệu, VN luôn chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa. Và để hạn chế lối đá này thì không phải dễ. Tôi nghĩ, HLV K.Rajagopal có đủ kinh nghiệm để đối phó với đối thủ này. Chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào là một điển hình. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Malaysia không được phép mắc sai lầm”.

Theo lời ông Wan Jamak khi trả lời phỏng vấn tờ Malaysia Star hôm qua: “Malaysia cũng phải tận dụng triệt để cơ hội để dẫn trước ít nhất từ 2 bàn trở lên mới có hy vọng vào chung kết. Vì ở trận bán kết lượt về, VN đá trên sân nhà, mà nơi đó bao giờ cũng là một chảo lửa thực sự. Và thật khó mà vượt được sức ép dữ dội đó để giữ được kết quả thắng mong manh nếu có được ở trận lượt đi”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.