Làn gió mới cho tuyển quốc gia

09/11/2010 01:21 GMT+7

Ngay sau trận thắng làm nức lòng người hâm mộ của Olympic VN trước Olympic Bahrain, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của độc giả khắp mọi miền đất nước thông qua Báo Thanh Niên gửi lời chia vui và khen ngợi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Ngay sau trận thắng làm nức lòng người hâm mộ của Olympic VN trước Olympic Bahrain, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của độc giả khắp mọi miền đất nước thông qua Báo Thanh Niên gửi lời chia vui và khen ngợi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Khá đông ý kiến còn hồ hởi xen lẫn bức xúc khi so sánh với tuyển VN bằng cách đề nghị LĐBĐVN nên lấy Olympic VN thi đấu AFF Cup sắp tới.

Dù sao chúng ta phải hết sức tỉnh táo vì Olympic VN mới thắng 1 trận, hơn nữa đấu trường Asiad với độ tuổi dưới 23 khác hoàn toàn so với cấp độ đội tuyển dù chỉ là trong khu vực Đông Nam Á. Nên nếu lấy toàn bộ đội Olympic thay cho đội tuyển để đá AFF Cup chưa hẳn đã phù hợp, bởi kinh nghiệm chiến đấu và độ dày dạn của các tuyển thủ trẻ VN còn phải được thử thách nhiều.

Chỉ có điều chiến thắng của Olympic VN buộc HLV Calisto phải suy nghĩ lại là đã đến lúc cần phải thêm vào sinh khí mới thay vì cứ mãi giữ những cựu binh đã qua thời sung sức. Ngoài Thành Lương và Trọng Hoàng, những cái tên khác như Tấn Trường, Anh Đức, Minh Đức, Thanh Hưng, Đình Đồng đều rất xứng đáng, thậm chí cả Đức Thiện, Thành Trung, Long Giang cũng rất cần được tăng cường. Họ không chỉ mang lại luồng gió mát cho sự già nua của đội tuyển mà sẽ tạo động lực buộc các tuyền thủ phải cạnh tranh ráo riết hơn thay vì thỏa mãn với những gì đã có.

Nếu làm được vậy, bóng đá VN sẽ thực sự mạnh hơn và chúng ta có quyền hy vọng sẽ bảo vệ thành công HCV   AFF Cup.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.