Liverpool và Atletico: Hai chàng Robin Hood của bóng đá châu Âu

22/04/2014 12:05 GMT+7

(TNO) Liverpool và Atletico Madrid tất nhiên còn sung túc hơn nhiều đội bóng khác, nhưng so với các đội bóng cạnh tranh những danh hiệu đắt giá nhất ở kỷ nguyên siêu câu lạc bộ nhờ đô-la dầu mỏ, họ chỉ là những người nghèo.

(TNO) Liverpool và Atletico Madrid tất nhiên còn sung túc hơn nhiều đội bóng khác, nhưng so với các đội bóng cạnh tranh những danh hiệu đắt giá nhất ở kỷ nguyên siêu câu lạc bộ nhờ đô-la dầu mỏ, họ chỉ là những người nghèo.

>> Mourinho và Simeone 'đốp chát' trước bán kết Champions League
>> Bán kết lượt đi: Nỗi đau chưa dứt
>> CĐV Liverpool tại Việt Nam: Khí thế ngất trời  

Liverpool và Atletico: Hai chàng Robin Hood của bóng đá châu Âu-1
Atletico đang giữ vững ngôi đầu La Liga - Ảnh: AFP

Doanh thu hàng năm của Atletico Madrid là 89 triệu bảng Anh, chỉ là chú lùn so với doanh thu 500 triệu bảng của Real Madrid. Hóa đơn chi lương của Liverpool chỉ hơn 50% so với quỹ lương 233 triệu bảng của Manchester City.

Rạng sáng mai (23.4, giờ VN), Atletico gặp Chelsea, đội bóng có doanh thu 250 triệu bảng/năm tại lượt đi bán kết Champions League. Atletico chỉ còn 3 trận ở Liga để trở thành CLB đầu tiên ngoài Real Madrid và Barcelona vô địch Tây Ban Nha kể từ năm 2004.

Atletico cũng chỉ còn 3 trận nữa ở Champions League để trở thành đội bóng có ngân sách thấp nhất vô địch đấu trường này kể từ khi Porto của Jose Mourinho nâng cúp cũng vào năm 2004.

Liverpool và Atletico: Hai chàng Robin Hood của bóng đá châu Âu-2
Liverpool cũng đang thi đấu ấn tượng tại Premier League - Ảnh: AFP

Tại nước Anh, Liverpool bứt phá để bỏ xa Chelsea 5 điểm khi còn 3 vòng đấu. Họ đang nắm quyền kiểm soát cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Nếu Liverpool hoàn tất công việc của mình, họ sẽ là nhà vô địch có đội hình, quỹ lương, doanh thu nhỏ nhất, so với các đối thủ cạnh tranh, kể từ khi thành lập giải Premier League năm 1992.

Atletico và Liverpool giống như Dortmund của Jurgen Klopp hai năm trước, một đội hình trẻ trung với một HLV trẻ nhiều ý tưởng, đầy năng lượng và niềm tin có thể vươn lên đỉnh cao mà không cần quá nhiều tiền bạc.

Liverpool và Atletico: Hai chàng Robin Hood của bóng đá châu Âu-3
HLV Rodgers giúp Sterling tiến bộ nhanh chóng - Ảnh: AFP

Brendan Rodgers chấp nhận bán Andy Carroll để đi theo triết lý bóng đá của mình trong khi Diego Simeone bán ngôi sao sáng nhất Radamel Falcao để có tiền cân bằng các tuyến.

Cường độ chơi bóng là chìa khóa của Atletico. Ví dụ, để đánh bại Barcelona, cần cô lập Messi. Muốn vậy, hàng hậu vệ phải chơi sát hàng tiền vệ. Các HLV ở Tây Ban Nha đều biết điều đó nhưng ít ai làm được.

Simeone khác biệt ở chỗ cô lập được Messi mà vẫn đảm bảo cho đội bóng đủ năng lượng để gây rối cho Barcelona. 20 phút đầu của Atletico trong trận tứ kết lượt về Champions League với Barcelona là những phút Barcelona nghẹt thở nhất mùa bóng này.

Liverpool và Atletico: Hai chàng Robin Hood của bóng đá châu Âu-4
Simeone biến Atletico thành một đối bóng rất khó chịu - Ảnh: AFP

Liverpool cũng khiến cho đối thủ tơi tả, nhưng với một cách khác. Nếu Simeone cố gắng giảm thiểu những khoảng trống trên sân thì Rodgers phát huy tối đa các tài năng tấn công ông có, thực hiện những cuộc đột kích chớp nhoáng để tạo ra khác biệt.

Nhìn vào Premier League trong một số mùa qua, không thấy HLV nào giúp cho cầu thủ tiến bộ nhanh như Rodgers, thể hiện rõ nhất qua bộ ba tấn công 3S: Luis Suarez - Daniel Sturridge - Raheem Sterling.

Cả Atletico và Liverpool đều không có chiều sâu đội hình, điều mà nhiều người cho rằng họ sẽ phải trả giá khi cuộc đua về gần vạch đích. Nhưng đến giờ, họ vẫn đứng vững nơi đầu cuộc đua. Điều đó chứng tỏ những cầu thủ hiện có của họ được chuẩn bị tốt hơn, thể lực dai hơn, chạy nhanh hơn bất kỳ những đội bóng nào giàu hơn. Đó là những phẩm chất của Robin Hood.

Khúc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.