Nguy cơ kiệt sức trước thềm EURO

23/05/2012 20:28 GMT+7

(TNO) Từ khi Champions League ra đời, chưa bao giờ các đội lọt vào chung kết ở đấu trường này và đội vô địch EURO hoặc World Cup đến từ cùng một quốc gia.

(TNO) Từ khi Champions League ra đời, chưa bao giờ các đội lọt vào chung kết ở đấu trường này và đội vô địch EURO hoặc World Cup đến từ cùng một quốc gia.

>> Thưởng thức EURO 2012 an toàn và tiết kiệm
>> Háo hức chờ đợi EURO 2012
>> Torres và Mata trở lại đội tuyển Tây Ban Nha

Hai 20 năm trôi qua, tình trạng ấy đương nhiên trở thành một vấn đề để giới chuyên môn nghiên cứu, chứ không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa.

 Cầu thủ Chelsea bị vắt kiệt sức ở Champions League - AFP
Các cầu thủ Chelsea (Anh) vừa trải qua một trận chung kết Champions League hết sức căng thẳng - Ảnh: AFP

Sự mệt mỏi, hoặc nguy cơ kiệt sức nếu muốn “nâng tầm vấn đề”, luôn là nguyên nhân quan trọng được giới phân tích đưa ra để lý giải hiện tượng các ngôi sao hoặc đội mạnh gây thất vọng ở những giải lớn. Ở đây, khái niệm mệt mỏi cần được hiểu theo nghĩa: cả thể xác lẫn tinh thần.

Ở đấu trường CLB, các đội thành công nhất trong mùa bóng thường cũng là các đội phải thi đấu nhiều nhất (nên mới vào sâu ở các trận địa khác nhau). Hệ quả là ngôi sao của các đội ấy đã bị vắt kiệt sức trước khi khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự EURO hoặc World Cup. Trong nhiều trường hợp, không ít ngôi sao đã phải cắn răng thi đấu dù đang chấn thương, khi mùa bóng tiến đến giai đoạn quyết định.

Hai năm trước, Arjen Robben chơi rất xuất sắc để cùng Bayern Munich tiến sát đến “cú ăn ba”. Sau đó, trong quá trình cùng đội tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup, Robben tự chấn thương khi cố xử lý một động tác khó lúc đang di chuyển với tốc độ cao. Anh phải vắng mặt suốt giai đoạn đầu của World Cup 2010.

Ở trận chung kết tại Nam Phi 2010, Robben được đồng đội Wesley Sneijder chuyền như dọn cỗ, trong một pha bóng mà nếu Robben ghi bàn thì Hà Lan đã có thể trở thành nhà vô địch. Robben bỏ lỡ cơ hội vì anh không còn đủ tốc độ và sức rướn cần thiết. Suốt từ đó đến nay, Robben chỉ là một chiếc bóng mờ, gây thất vọng nhiều hơn là chơi đúng sức.

Ngược lại, giới chuyên môn cũng đã công nhận: lúc vô địch EURO 2004, Hy Lạp là đội gồm các cầu thủ thi đấu ít nhất trong suốt mùa bóng trước đó. Vào giải, họ luôn ghi được bàn thắng quyết định trong hiệp 2, hoặc hiệp phụ, trước các đối thủ tuy mạnh hơn nhưng đã mệt mỏi thấy rõ.

Tại EURO 2012 này, đội Tây Ban Nha rất khó bảo vệ thành công chức vô địch, đơn giản vì các cầu thủ trụ cột của họ đều thi đấu quá nhiều, suốt vài năm nay chứ không chỉ trong mùa bóng 2011-2012. Cũng vì quá tải mà David Villa hoặc Carles Puyol đều không thể bình phục kịp thời.

Không phải ngẫu nhiên mà Barcelona tuy ngự trị thế giới suốt vài năm nay nhưng họ chỉ vô địch Champions League ở những năm không có EURO hoặc World Cup. Còn khi Barcelona thất bại thì đội tuyển Tây Ban Nha mới thành công.

 Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.