Premier League sẽ… làm hỏng đội tuyển Anh!

19/05/2021 13:46 GMT+7

Nên hiểu thế nào trước một sự thật rành rành: mọi nhà cái trên thị trường cá cược đều đang ghi tên đội tuyển Anh vào vị trí ứng cử viên vô địch số 1 tại Euro 2020 ?

Tuyển Anh mà là ứng cử viên vô địch số 1 thì đấy là điều chưa từng thấy, ở bất cứ giải đấu lớn nào trong kỷ nguyên hiện đại. Họ chưa bao giờ tiến được đến trận chung kết (chứ khoan nói vô địch) ở đấu trường Euro. Họ chỉ mới một lần vô địch World Cup (năm 1966), trên sân nhà, nhờ được trọng tài cố ý tặng 1 bàn trong trận chung kết. Vâng, “cố ý”, như chính trọng tài biên người Azerbaijan Tofiq Bahramov đã nói, chỉ vì bên kia là đội tuyển Đức. Tại World Cup 2018, Anh vào đến bán kết (không thắng đối thủ “ghê gớm” nào). Và đấy đã là thành công ngoài mong đợi rồi.
Cần lưu ý: thị trường cá cược vận hành một cách lạnh lùng, theo tiếng nói của tiền bạc (mà ở đây là tiền hợp pháp), độc lập với mọi cảm xúc hoặc quy luật bóng đá. Không có cơ sở tham khảo nào khách quan hơn các biểu giá cá cược. Tóm lại, ít ra phải có cái lý nào đó để Anh vô địch Euro 2020… trên thị trường cá cược?
Coi như Anh là chủ nhà, tại giải đấu diễn ra ở 11 đất nước khác nhau này. Các trận vòng bảng của Anh, trận bán kết và chung kết Euro 2020, đều diễn ra tại London. Đội Pháp - ĐKVĐ World Cup, cũng là đương kim á quân Euro – thì lại rơi vào “bảng tử thần”, cùng nhà vô địch World Cup 2014 Đức và ĐKVĐ Euro BĐN. Bỉ thì, cũng như Anh, đã tiến đến mức “đụng trần” là vòng bán kết tại World Cup 2018 vừa qua. TBN thất bại thảm hại ở cả 3 giải đấu lớn gần đây. Hà Lan hay Italia thì thậm chí không được góp mặt ở World Cup 2018.

Tuyển Anh (phải) là ứng viên vô địch Euro 2020

AFP

Đội Anh được đánh giá cao vì những lẽ ấy. Muốn hay không muốn, cảm giác cũng sẽ dẫn dắt người ta đến sự liên kết với Premier League – giải đấu số 1 thế giới về mọi mặt trong thời điểm này. Chức vô địch Champions League đã thuộc về bóng đá Anh từ trước khi trận chung kết diễn ra. Có thể cả Europa League nữa. Đến đây, câu chuyện rẽ sang hướng khác, thật đáng quan tâm
Premier League càng thành công về mặt chuyên môn thì thật ra, đấy càng là nỗi lo cho đội tuyển Anh trước thềm Euro 2020. Vì sao?
Từ khi phán quyết Bosman bãi bỏ giới hạn về số lượng cầu thủ nước ngoài từ giữa thập niên 1990, giải VĐQG không còn là hình ảnh chuẩn mực để người ta nhìn vào đó và phán xét đẳng cấp của một nền bóng đá nữa. Đẳng cấp chuyên môn của giải VĐQG và ĐTQG không còn liên quan chặt chẽ như xưa nữa. Thậm chí, bây giờ đang có tình trạng ngược lại: giải VĐQG… phá hoại ĐTQG! Premier League đang chịu ảnh hưởng nặng nhất, vì đây là nơi quy tụ nhiều HLV xuất sắc nhất thế giới. 

HLV Gareth Southgate liệu có giúp tuyển Anh vô địch Euro 2020?

AFP

Pep Guardiola có quan điểm và triết lý rất riêng của mình. Theo đó, một hậu vệ phải biết “chơi bóng”, dù là ngay trong khu cấm địa của mình. Hậu vệ biên thì phải thường xuyên di chuyển vào khu trung lộ để tham gia “làm bóng”, chứ không thuần túy lên công về thủ. Trung phong thì phải lùi ra ngoài vùng cấm địa, tham gia nhiều hơn vào khâu phối hợp thay vì chăm bẵm rình rập cơ hội ghi bàn. Tương tự, Juergen Klopp có triết lý riêng của ông. Làm gì thì làm, cứ phải chạy nhiều hơn và nhanh hơn đối phương. Ole Gunnar Solskjaer luôn muốn ổn định đến mức tối đa từ cách chơi đến đội hình. Trừ phi bắt buộc, ông không bao giờ thay đổi điều gì…
Cứ thế, đội tuyển Anh trở thành tập hợp của những cầu thủ từ nhiều triết lý, quan điểm hoàn toàn khác nhau. Ngay trước mắt, dân Anh xôn xao bàn chuyện Trent Alexander-Arnold nhiều khả năng bị HLV Southgate gạt khỏi danh sách đội Anh. Alexander-Arnold chơi rất xuất sắc, là cây kiến tạo chủ lực của Liverpool. Nhưng đội tuyển Anh đâu có dùng hậu vệ cánh làm nguồn kiến tạo bao giờ. Nên Alexander-Arnold trở thành ngôi sao “không dùng được” của Tam Sư. Đấy chỉ là một ví dụ. Southgate chọn Kyle Walker. Nhưng nếu Walker cứ phát huy cái điều anh làm hàng tuần ở Man City – di chuyển vào giữa sân mỗi khi có bóng, thì lối chơi của Tam Sư sẽ như thế nào?
Đấy chỉ là vài ví dụ. Một cách tổng quát, Gareth Southgate không dễ dung hòa những ảnh hưởng mà Thomas Tuchel, Guardiola, Klopp, Solskjaer… đã tác động vào các tuyển thủ Anh, theo quan điểm riêng của họ. Hãy chờ xem: từ thị trường cá cược đến sân cỏ đích thực là bao xa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.