Sự bảo thủ của người Anh

21/04/2010 08:40 GMT+7

Người Anh vốn nổi tiếng với tính bảo thủ và họ đã thể hiện rất rõ qua một loạt quy định trong các môn thể thao. Chẳng hạn như việc các tay vợt khi tham dự giải Wimbledon phải mặc trang phục toàn trắng. Ai không tuân thủ quy định này xin mời ở nhà, bất kể đó là tay vợt nào. Trong bóng đá, dù trên cơ bản tuân thủ theo những quy định của FIFA, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng có những quy định của riêng mình.

Người Anh vốn nổi tiếng với tính bảo thủ và họ đã thể hiện rất rõ qua một loạt quy định trong các môn thể thao. Chẳng hạn như việc các tay vợt khi tham dự giải Wimbledon phải mặc trang phục toàn trắng. Ai không tuân thủ quy định này xin mời ở nhà, bất kể đó là tay vợt nào. Trong bóng đá, dù trên cơ bản tuân thủ theo những quy định của FIFA, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng có những quy định của riêng mình.

Chẳng hạn như trong thể thức thi đấu của FA Cúp, hai đội sẽ phải thi đấu lại nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa (trừ các trận bán kết, chung kết). Cũng vì quy định này mà những đội bóng thi đấu ở Premier League rất khổ sở nếu phải thi đấu lại, đặc biệt là khi mùa giải đi vào giai đoạn căng thẳng.

Không chỉ vậy, Premier League là giải đấu lớn duy nhất ở châu Âu không có kỳ nghỉ đông. Dù rất nhiều chuyên gia, HLV hàng đầu ở cả trong lẫn ngoài nước đã góp ý nhưng cho đến thời điểm này, ban tổ chức giải ngoại hạng Anh và FA vẫn bỏ ngoài tai. Với việc phải thi đấu liên tục, các CLB của Anh thường bị thiệt thòi khi ra đấu trường châu Âu. Với M.U, Chelsea, Arsenal hay Liverpool, việc phải ra sân khoảng 9 trận đấu trong vòng một tháng là chuyện bình thường. Với mật độ thi đấu dày đặc như vậy, rất khó để giữ được phong độ cao. HLV Alex Ferguson của M.U từng phàn nàn rằng FA dường như không muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB Anh, dù rằng họ có điều kiện để làm điều này. “FA không thể hiện một chút trách nhiệm nào đối với các CLB Anh. Họ chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ của mình mà chẳng cần quan tâm đến lợi ích của các CLB”.

Không chỉ vậy, tuyển Anh cũng bị “vạ lây” vì quy định khác người này. Có thể thấy đội tuyển đảo quốc sương mù đã thi đấu không mấy thành công tại các giải đấu lớn gần đây (dù luôn được đánh giá rất cao trước khi bước vào giải đấu) một phần cũng là do các CLB bị quá tải. Các tuyển thủ Anh hiện là trụ cột tại các CLB lớn như M.U, Liverpool, Chelsea… Họ phải thi đấu nhiều, tất nhiên khi thi đấu cho đội tuyển ở các giải đấu lớn sẽ mệt mỏi và không thể hiện được phong độ cao nhất. Wayne Rooney là một ví dụ. Mùa này, tiền đạo 22 tuổi liên tục phải cày ải tại M.U mà không được nghỉ (ngay cả khi vừa bình phục chấn thương vẫn phải ra sân), nên sẽ chẳng có gì là lạ nếu anh thi đấu kém ở World Cup 2010 sắp tới.

Vào rạng sáng thứ 6 này, CLB Liverpool sẽ phải thi đấu với Atletico Madrid ở bán kết Europa League. Tuy nhiên, họ vừa phải ra sân trong trận đấu muộn nhất ở vòng 35 Premier League. Không chỉ vậy, họ sẽ phải sang Tây Ban Nha bằng đường bộ vì hàng không châu Âu đang tê liệt do tro bụi núi lửa ở Iceland. Lý ra, biết trước việc này, ban tổ chức Premier League cần phải linh hoạt thay đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho Liverpool. Nếu nhìn sang các giải đấu như Serie A, Ligue 1…, những đội dự cúp châu Âu đều được thay đổi lịch đấu (đá sớm hơn) thì hẳn các cầu thủ Liverpool phải chạnh lòng.

Từ những ví dụ trên, có thể thấy, tính bảo thủ của người Anh đang làm hại chính họ. Và điều đáng ngạc nhiên là họ vẫn tiếp tục bảo thủ.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.