Thư cám ơn

06/10/2011 00:58 GMT+7

Ban tổ chức giải Bóng đá U.21 Báo Thanh Niên quốc gia và quốc tế xin chân thành cám ơn:

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, đơn vị tài trợ chính giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: K.H

Ban tổ chức giải Bóng đá U.21 Báo Thanh Niên quốc gia và quốc tế xin chân thành cám ơn:

- Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt

- Bộ Trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh

- Ban Bí thư T.Ư Đoàn

- Tổng cục TDTT thuộc Bộ VH-TT-DL

- LĐBĐ VN

- Đại sứ Iran tại VN

- Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành tỉnh Bình Dương và tỉnh Gia Lai

- Sở VH-TT-DL và LĐBĐ tỉnh Bình Dương và Gia Lai

- Ban chủ nhiệm sân Bình Dương và sân Pleiku

- Các nhà tài trợ chính U.21 quốc gia: Tổng công ty Becamex; tài trợ chính U.21 quốc tế: Công ty ô tô Trường Hải và đồng tài trợ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

- Công ty cổ phần CLB bóng đá Bình Dương và Gia Lai, Công ty cổ phần du lịch Đại Nam, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng Eximbank, Binh đoàn 15

- Các nhà tài trợ đặt bảng và trao giải thưởng

- Lãnh đạo, HLV và tập thể cầu thủ, các đội bóng tham dự VCK U.21 quốc gia và 6 đội bóng dự giải U.21 quốc tế: Iran, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Học viện Aspire (Qatar) và VN

- HLV Bora Milutinovic, cố vấn kỹ thuật đội Aspire

- Các giám sát, trọng tài quốc gia và quốc tế làm nhiệm vụ tại giải

- Đài truyền hình VN và các đài VTC, HTV, K+, Đài PT-TH Bình Dương, Đồng Nai, Gia Lai

- Các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh và các phóng viên làm nhiệm vụ tại 2 giải quốc gia và quốc tế

- Các ca sĩ đã tham gia trình diễn trong lễ khai mạc và bế mạc 2 giải gồm: ca sĩ Phi Nhung, Dương Triệu Vũ,  Phương Thanh, Đức Tuấn, Phạm Anh Khoa, Đoan Trang, Thu Minh, Phương Vy, Phạm Quỳnh Anh... cùng các ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Đam San (Gia Lai) và Trung tâm thanh thiếu niên Gia Lai

- Hội Cổ động viên bóng đá VN và các hội CĐV Gia Lai, Đà Nẵng, Bình Dương… cùng hàng triệu khán giả xem truyền hình…đã quan tâm, tham dự, hỗ trợ và cổ vũ nhiệt tình cho 2 giải Bóng đá U.21 quốc gia tại Bình Dương và U.21 quốc tế Báo Thanh Niên tại Gia Lai năm 2011 trong suốt 1 tháng qua thành công tốt đẹp. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân đóng góp cho giải U.21 năm 2012 sẽ diễn ra hay hơn, hấp dẫn hơn với nhiều nét mới thúc đẩy sự tiến bộ của bóng đá nước nhà.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.