Torres trở lại

16/06/2010 02:05 GMT+7

Cả đất nước Tây Ban Nha thời gian qua đã nín thở theo dõi những chuyển biến về tình trạng chấn thương của Fernando Torres (ảnh) và Adreas Iniesta, hai con bài mấu chốt nhất của HLV Del Bosque trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử.

Ảnh: AFP  

Cả đất nước Tây Ban Nha thời gian qua đã nín thở theo dõi những chuyển biến về tình trạng chấn thương của Fernando Torres (ảnh) và Adreas Iniesta, hai con bài mấu chốt nhất của HLV Del Bosque trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng tại sao những cổ động viên của xứ sở bò tót lại lo lắng như vậy khi mà họ đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất thế giới, họ có hàng tiền vệ siêu hạng với những nghệ nhân chuyền bóng như Xavi, Fabregas, Silva và đặc biệt họ đang có David Villa - Vua phá lưới Euro 2008, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới?

 Bởi Iniesta là con bài lợi hại ở trục giữa, còn Torres là cầu thủ của những trận đấu lớn, mà trận chung kết Euro 2008 là một ví dụ điển hình khi anh bứt phá khỏi cặp trung vệ Đức ghi bàn tuyệt đẹp cho Tây Ban Nha. Có thể nói không ngoa, Torres hội tụ đầy đủ những gì tinh túy nhất của một chân sút lợi hại: tầm quan sát tốt để chọn vị trí, khả năng tăng tốc, bứt phá và cùng với đó là sức mạnh, kỹ năng cài đè để thoát ra sự kèm cặp của cặp trung vệ, và cuối cùng là sự lạnh lùng và tinh tế trong pha dứt điểm. Chính vì vậy khi Torres bình phục hoàn toàn, anh vẫn được đánh giá có nhiều khả năng ghi bàn hơn so với Klose, Robinho, Rooney, Ronaldo, Messi… nhờ sự nhạy cảm hiếm thấy cũng như khả năng của Tây Ban Nha trong bảng đấu được coi là nhẹ nhàng.

Nếu so sánh với Villa thì Torres không toàn diện bằng. Bởi vì Villa là mẫu tiền đạo rất khéo léo với khả năng di chuyển và chọn vị trí rất thông minh. Sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt hảo khiến anh dễ dàng thực hiện những pha phối hợp tung hứng như vẽ với các tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng điểm yếu của Villa lại chính là thể lực và khả năng chịu đựng sức ép, mà đó lại là những điểm mạnh nhất của Torres. Nên sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu như “ngài râu kẽm” kết hợp được bộ đôi hoàn hảo này. Có lẽ kịch bản được nhiều người hâm mộ xứ bò tót mong đợi nhất sẽ là Villa với những khả năng của mình sẽ giành danh hiệu vua phá lưới và Torres - cầu thủ của những trận đấu lớn, sẽ tỏa sáng đúng lúc để mang cúp vàng về cho đất nước Tây Ban Nha.

HLV Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.