11 tuyển thủ Bangladesh dương tính Covid-19, vòng loại World Cup 2022 châu Á đau đầu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/08/2020 19:56 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa phải đối mặt với những mối lo ngại khi 11 cầu thủ của tuyển Bangladesh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

AFP dẫn thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (BFF), số trường hợp nhiễm Covid-19  đã được xác nhận sau khi 24 trong số 36 cầu thủ - dự kiến tham gia đợt huấn luyện dưới dự dẫn dắt của HLV người Anh Jamie Day chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022, được xét nghiệm. "Không ai trong số họ có bất kỳ triệu chứng nào trước khi đến kiểm tra", Tổng thư ký BFF, Abu Nayeem Shohag ngày 7.8 cho biết.

Tuyển Qatar đang đứng đầu bảng E vòng loại thứ 2 World Cup 2022

AFC

Theo BFF, việc nhiều tuyển thủ nhiễm Covid-19 đe dọa các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 của tuyển Bangladesh dự kiến vào tháng 10 và 11. Hiện tại, Bangladesh (đội đứng hạng 187 thế giới) đang đứng cuối bảng E, nơi có sự góp mặt của Qatar (chủ nhà World Cup 2022), Oman, Afghanistan và Ấn Độ. Họ đã lên kế hoạch chơi 4 trận còn lại của bảng E vào đầu năm nay nhưng vì đại dịch, các trận đấu đã bị hoãn và hiện đang gặp khó trong quá trình chuẩn bị khi Covid-19 lại tấn công. Đến nay, Bangladesh ghi nhận 250.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3.300 người tử vong.
Theo lịch, Bangladesh sẽ lần lượt gặp Afghanistan (sân nhà - ngày 8.10), đội đầu bảng Qatar (sân khách - 13.10) và đón tiếp Ấn Độ (12.11) và Oman (17.11) trên sân nhà. Đây là bảng đấu thu hút sự chú ý khi nếu Qatar (tự động có suất dự World Cup 2022 nhờ tư cách chủ nhà) giữ được ngôi đầu, đội hạng nhì thứ 5 trong 8 bảng đấu có thành tích tốt nhất sẽ có vé dự VCK World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ có trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 10 tới

ĐỘC LẬP

Điều đáng nói, sau khi nguy cơ đợt dịch thứ hai đang có xu hướng trở lại, thông tin số tuyển thủ Bangladesh bị nhiễm Covid-19 được đưa ra ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chốt lịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và 11 sau khi các lượt đá vào tháng 3 và tháng 6 bị hoãn vì đại dịch. Trong đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu 3 trận còn lại tại bảng G lần lượt đến làm khách trên sân tuyển Malaysia vào ngày 13.10, sau đó trở về sân nhà tiếp đón Indonesia (ngày 12.11), trước khi hành quân đến sân UAE vào ngày 17.11. Hiện tuyển Việt Nam (11 điểm) đang dẫn đầu bảng G, kế tiếp là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.