16 đội tuyển lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á 2020 tại Thái Lan

Kim Chao
Kim Chao
27/03/2019 11:57 GMT+7

Sau loạt trận cuối cùng vòng loại diễn ra hôm qua 27.3, đã xác định được thêm 15 đội tuyển U.23 được tham dự vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1.2020 cùng đội chủ nhà U.23 Thái Lan, trong đó có U.23 Việt Nam.

Với tư cách đội chủ nhà, U.23 Thái Lan mặc nhiên được tham dự vòng chung kết Giải U.23 châu Áu 2020 nhưng tâm lý thoải mái đó đã không giúp họ đứng vững trước U.23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng của bảng K.
[VIDEO] U.23 VIỆT NAM THẮNG OANH LIỆT U.23 THÁI LAN ĐỂ GIÀNH VÉ VÀO VCK U.23 CHÂU Á
Vào trận khá "bề trên", Thái Lan muốn kiểm soát trận đấu và họ đã có được thứ mình muốn. Nhưng thời gian kiểm soát bóng trên sân không quan trọng bằng kết quả trận đấu và huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho người Thái nếm mùi trong trận cầu đẹp mắt diễn ra đêm qua tại sân Mỹ Đình.
U.23 Việt Nam đàng hoàng bước vào VCK U.23 châu Á bằng "cửa chính" Độc Lập
Lần lượt Hà Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn ghi 4 bàn thắng vào lưới các vị khách được mệnh danh là "Voi chiến". 4 cầu thủ từ 4 lò đào tạo danh tiếng của Việt Nam đã lập nên kỷ lục mới cho Việt Nam trước Thái Lan bằng tỷ số 4-0, vượt qua kỷ lục 3-0 mà các bậc đàn anh lập được ở Tiger Cup 1998.
Tan trận, cầu thủ hai đội vui vẻ bắt tay nhau và hẹn gặp nhau vào đầu năm 2020, khi đó U.23 Thái Lan với tư cách chủ nhà hứa sẽ đòi lại món nợ tại sân Mỹ Đình. 
Chiến thắng giúp U.23 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng K và đi đường chính vào vòng chung kết. Trận thua đậm của U.23 Thái Lan đẩy họ tụt xuống hạng nhì và nằm ngoài tốp đoạt vé vớt dự vòng chung kết, điều đó làm cho chiến thắng 2-1 của U.23 Indonesia trước U.23 Brunei không ý nghĩa gì.
Trận đấu hấp dẫn nhất nằm ở bảng H khi U.23 Hàn Quốc đụng U.23 Úc. Dù Úc ghi trước hai bàn thắng nhưng đã bị Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối trận. U.23 Hàn Quốc đoạt vé chính thức tham dự vòng chung kết, U.23 Úc là đội đứng đầu danh sách những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (4 điểm, hiệu số 8/2).
Trận đấu cân tài nữa diễn ra ở bảng C khi Iraq đụng Iran. Cả hai đội không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối phương và U.23 Iraq với tư cách đầu bảng có vé tham dự vòng chung kết. U.23 Iran (4 điểm, hiệu số 3/1) là đội đứng nhì có thành tích tốt thứ hai nên cũng có vé vào vòng trong.
Đó cũng là trường hợp của Jordan và Syria ở bảng E. Trận hòa 1-1 giữa hai đội cùng khu vực đã giúp U.23 Jordan đoạt ngôi đầu bảng, U.23 Syria (4 điểm, hiệu số 3/1) là đội đứng nhì có thành tích tốt thứ ba.
Đội bóng lọt vào vòng chung kết muộn nhất chính là U.23 Ả Rập Saudi (4 điểm, hiệu số 3/1). Họ đã thủ hòa 1-1 với đội đầu bảng U.23 U.A.E để đoạt chiếc vé vớt cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của vòng loại.
Những đội đầu bảng còn lại được tham dự vòng chung kết ở Thái Lan còn có U.23 Qatar (bảng A), U.23 Bahrain (bảng B), U.23 Uzberkistan (bảng F), U.23 Triều Tiên (bảng G), U.23 Nhật Bản (bảng I) và U.23 Trung Quốc (bảng J). 
Các đội còn lại trong khu vực Đông Nam Á với Việt Nam đều không lọt được qua cửa ải cuối cùng. U.23 Myanmar dù cố gắng đến mấy cũng không chịu nổi trước đội mạnh như U.23 Nhật Bản và đành chấp nhận đại bại với tỷ số 0-7. U.23 Singapore dù thắng U.23 Mông Cổ 3-1 nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng với họ với vị trí cuối cùng trong nhóm nhì bảng. Đáng tiếc nhất là U.23 Malaysia khi họ chơi quá tốt và dẫn U.23 Trung Quốc 2-1 nhưng bị đối phương gỡ 2-2 ở phút 82, đành "xếp va li về nước".
Danh sách 11 đội nhì bảng sau vòng loại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.