2 cổ động viên Tottenham bị đâm trước trận gặp Lazio

22/11/2012 18:14 GMT+7

(TNO) Cổ động viên (CĐV) quá khích của Lazio tiếp tục khẳng định “thương hiệu” của mình khi dằn mặt đối thủ trước trận đấu bảng J thuộc khuôn khổ Europa League diễn ra vào rạng sáng 23.11 (giờ VN), bằng một vụ tấn công kinh hoàng khiến 10 CĐV Tottenham bị thương, trong đó 2 người bị đâm, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

(TNO) Cổ động viên (CĐV) quá khích của Lazio tiếp tục khẳng định “thương hiệu” của mình khi dằn mặt đối thủ trước trận đấu bảng J thuộc khuôn khổ Europa League diễn ra vào rạng sáng 23.11 (giờ VN), bằng một vụ tấn công kinh hoàng khiến 10 CĐV Tottenham bị thương, trong đó 2 người bị đâm, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

>> Tiền đạo Pato bị cổ động viên AC Milan dọa giết
>> Hơn 100 cổ động viên bị bắt trước trận PSG - Dinamo Zagreb
>> 25 cổ động viên bị bắt trước trận Ajax và Man City

2 cổ động viên Tottenham bị đâm trước trận gặp Lazio
Quang cảnh nơi xảy ra vụ tấn công của các CĐV Lazio - Ảnh: Sport Mail

Theo tờ La Repubblica (Ý), vụ ẩu đả xảy ra vào 1 giờ sáng 22.11 (giờ địa phương) ở quán rượu Drunken Ship, Campo de Fiori (Rome). Theo đó, trong thời điểm CĐV của đội bóng thành London đang giải trí ở đây, thì bất ngờ xuất hiện khoảng 100 kẻ bịt mặt với dao, gậy bóng chày, thắt lưng lao vào tấn công các CĐV Tottenham gây nên một khung cảnh hoảng loạn và kinh hoàng.

Một nhân chứng cho biết họ không thể tin vào mắt mình và đôi lúc đã nghĩ đến việc án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước sự hung tợn của đám người bịt mặt.

Theo điều tra ban đầu, có khoảng 10 CĐV của Tottenham bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 9 người Anh và 1 người quốc tịch Mỹ. Các nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 CĐV bị thương nặng do bị đâm và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một phát ngôn viên cảnh sát thành phố Rome cho biết cuộc ẩu đả được ngăn chặn bởi lực lượng an ninh và có 5 CĐV quá khích của Ý bị bắt tại hiện trường. Trong khi đó, sau khi hay tin, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố sẽ tiến hành điều tra để tìm ra những hung thủ, đồng thời cảnh báo các CĐV Anh nên sử dụng xe buýt đến sân vận động Olimpico để tránh những vụ tấn công tương tự.

CĐV quá khích của Lazio từ lâu vốn khét tiếng ở Ý với tên gọi “Irriducibili”. Nhóm này được cho là có liên quan đến mafia và luôn trương những biểu ngữ ở sân hoặc diễu hành với nội dung ủng hộ các tội phạm chiến tranh...

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.