3 câu hỏi trước thềm vòng bán kết giải U.23 châu Á 2020

22/01/2020 06:31 GMT+7

4 cái tên lọt vào bán kết VCK giải U.23 châu Á 2020 là U.23 Hàn Quốc, U.23 Úc, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Uzbekistan sẽ tranh chấp quyết liệt vào chiều nay (22/1), 3 câu hỏi đang được người hâm mộ đặt ra.

1.Đương kim vô địch liệu có bảo vệ thành công ngôi vương?

“Tàn sát” U.23 UAE - đội đứng đầu bảng D với tỷ số hủy diệt 5-1, U.23 Uzbekistan là đội bóng gây ấn tượng nhất ở vòng tứ kết. Thầy trò HLV Drulovic lúc này đang được coi là ứng cử viên sang giá cho ngôi vị quán quân ở giải năm nay, nhất là khi đối thủ sắp tới của họ chỉ U.23 Ả Rập Xê Út - đội bóng không được đánh giá quá cao ở giải năm nay.

Tuy nhiên lịch sử dường như lại không đứng về phía các nhà đương kim vô địch. Khi mà các nhà vô địch trước đó (U.23 Iraq, U.23 Nhật Bản) đều đã không thể bảo vệ thành công ngôi vị của mình (thành tích tốt nhất chỉ là xếp thứ 3 ở giải đấu tiếp theo của U.23 Iraq - năm 2016). Hãy cùng chờ xem năm nay, liệu đương kim vô địch U.23 châu Á có bảo vệ thành công ngôi vương?

U.23 Uzbekistan thắng dễ UAE

AFC

2.U.23 Hàn Quốc liệu có phá dớp?

Trong số các đội bóng châu Á thì U.23 Hàn Quốc là đội bóng có thành tích ổn định nhất tại các vòng chung kết U.23 châu Á. Bóng đá xứ sở kim chi đã giành quyền lọt vào bán kết trong cả 3 vòng chung kết châu lục trước đây. Thế nhưng dường như đang có một cái dớp đen đủi đeo bám khiến họ chưa 1 lần đăng quang ở giải đấu này (1 lần về nhì, 2 lần xếp thứ 4).

Năm nay, U.23 Hàn Quốc cũng đã lọt vào bán kết sau khi vượt qua U.23 Jordan với tỷ số 2-1 ở tứ kết. Hãy cùng chờ xem đoàn quân của HLV Kim Hak-burn năm nay có thể phá dớp để lần đầu tiên mang chiếc Cúp vô địch U.23 châu Á về xứ sở kim chi hay không?

U.23 Hàn Quốc thắng Jordan

3.Sẽ xuất hiện nhà vô địch mới?

Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết giải năm nay, chỉ có duy nhất U.23 Uzbekistan là đã từng đăng quang ở giải đấu này (năm 2018). Cả 3 đội bóng còn lại đều chưa từng bước lên ngôi vị cao nhất. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của U.23 Hàn Quốc và U.23 Ả Rập Xê Út là ngôi á quân (năm 2013 đối với U.23 Ả Rập Xê Út, năm 2016 đối với U.23 Hàn Quốc). Trong khi đây mới là lần đầu tiên U.23 Úc giành quyền góp mặt ở vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất. Điều đó có nghĩa là khả năng giải U.23 châu Á sẽ có tân vương lên tới 75%. Chúng ta hãy cùng chờ xem sau trận chung kết vào ngày 26/1 tới, liệu sẽ xuất hiện nhà vô địch mới hay không?

U.23 Ả Rập Xê Út thắng Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.