3 đội Tây Ban Nha vào bán kết

07/04/2012 03:49 GMT+7

Đoạn cuối Europa League năm ngoái được tái diễn ở năm nay khi cả 4 đại diện góp mặt tại bán kết đều đến từ bán đảo Iberia (3 đại diện của Tây Ban Nha và 1 thuộc Bồ Đào Nha) sau loạt trận lượt về tứ kết diễn ra hôm qua.

Đoạn cuối Europa League năm ngoái được tái diễn ở năm nay khi cả 4 đại diện góp mặt tại bán kết đều đến từ bán đảo Iberia (3 đại diện của Tây Ban Nha và 1 thuộc Bồ Đào Nha) sau loạt trận lượt về tứ kết diễn ra hôm qua.

Trên sân Athletic Bilbao, dù Huntelaar và Raul lần lượt giúp đội khách Schalke 2 lần dẫn trước, nhưng Gomez và Laskurain đáp trả đem về cho chủ nhà trận hòa 2-2 để tiến vào bán kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi - về là 6-4. Tương tự, chủ nhà Valencia dập tắt cơ hội của AZ Alkmaar với trận thắng đậm 4-0 để giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 5-2. Tại bán kết, Valencia sẽ có cuộc nội chiến Tây Ban Nha với cựu vô địch năm 2010 Atletico Madrid, đội thắng chủ nhà Hannover (Đức) với tỷ số 2-1 ở lượt về để đi tiếp với tổng tỷ số 4-2.

 Trong khi đó, Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) vượt ải tứ kết nhờ cầm chân chủ nhà Metalist Kharkiv với tỷ số 1-1 sau khi thắng 2-1 lượt đi và gặp Athletic Bilbao ở bán kết. Các trận lượt đi bán kết diễn ra ngày 19.4, còn lượt về vào ngày 26.4.

 Nguyên Khoa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.