50% CĐV tin vào khả năng tiến sâu của UAE tại VCK U.23 châu Á 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/01/2020 20:28 GMT+7

Trong một cuộc khảo sát được tờ Al-Bayan tổ chức, hơn 50% CĐV của UAE đặt niềm tin tuyển U.23 nước nhà có thể tiến sâu vào VCK U.23 châu Á 2020 để đoạt vé dự Olympic năm nay tại Nhật Bản.

Tại VCK U.23 châu Á 2020 do Thái Lan đăng cai, U.23 UAE nằm cùng bảng với Việt Nam, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Ở trận mở màn vào ngày 10.1, U.23 UAE sẽ đụng độ thầy trò HLV Park Hang-seo tại Buriram.
Nếu đoạt vé vào tứ kết, đội bóng Tây Á sẽ gặp 1 trong 2 đội đầu bảng C - bảng được đánh giá là tử thần với sự hiện của đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Theo quy định, 3 đội đứng đầu VCK U.23 châu Á năm nay sẽ đại diện châu Á dự Olympic 2020. Trong trường hợp chủ nhà Nhật Bản nằm trong tốp 3, đội đứng thứ 4 sẽ được trao vé đến Tokyo.

Kết quả cuộc khảo sát

CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc khảo sát của Al-Bayan được thực hiện thông qua trang web của tờ báo này và 2 nền tảng mạng xã hội Facebook, Twitter với câu hỏi: “Đội chúng ta có thể đoạt vé dự Olympic 2020 không?”. Mặc dù HLV Maciej Skorza đang có trong tay thế hệ vàng thứ hai của bóng đá nước nhà nhưng kết quả cho thấy chỉ có tổng cộng 50,3% CĐV UAE tin tuyển U.23 sẽ đoạt vé dự Olympic 2020, còn 49,7% “lắc đầu”.
Trong đó, cuộc khảo sát trên trang web Al-Bayan có 49% độc giả hy vọng U.23 UAE sẽ lọt vào tốp 3 VCKU.23 châu Á 2020, trong khi chỉ 45% CĐV trên Facebook đặt niềm tin vào đoàn quân của HLV Skorza; Twitter có 57% CĐV UAE đồng ý với việc đội nhà đến Nhật Bản.

U.23 Việt Nam trong buổi tập ngày 5.1 tại Thái Lan

NGỌC LINH

Sự hoài nghi của CĐV UAE là điều dễ hiểu khi đội nhà đang gặp thách thức lớn khi chỉ có 6 ngày ở Thái Lan chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á năm nay diễn ra từ ngày 8 - 26.1. Vì vậy, bất chấp HLV Skorza mang đến giải đấu một đội hình với 8 cầu thủ chủ chốt đang khoác áo tuyển quốc gia nhưng việc có quá ít thời gian khiến U.23 UAE khó có được sự ăn ý giữa các vị trí.
Trước đó, nhà cầm quân người Ba Lan nhiều lần than vãn rằng ông không thể có các đầy đủ cầu thủ chủ chốt kể từ tháng 3. Vì vậy, với việc giải hàng đầu UAE chỉ chấp nhận “nhả” cầu thủ vào ngày 2.1, đội bóng Tây Á đã phải gấp rút tập kỹ thuật ngay khi đến Bangkok vào ngày 3.1 thay vì được nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, U.23 UAE dự kiến sẽ đá giao hữu với Thái Lan vào ngày 7.1 trước khi bay đến Buriram chuẩn bị cho trận gặp VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.